Tag: đại án Dương Chí Dũng

Tiếp tục đề nghị y án tử hình Dương Chí Dũng

TT - Ngày 29-4, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tham nhũng ở Vinalines, đại diện viện kiểm sát tiếp tục giữ nguyên quan điểm luận tội công bố trước đây, bác bỏ những chứng cứ ngoại phạm, đề nghị y án tử hình hai bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc (nguyên tổng giám đốc Vinalines).

Dương Chí Dũng: "Oan mà chết thì không chịu được"

TTO - "Nếu trong trường hợp HĐXX buộc phải quyết thì bị cáo chỉ xin để bị cáo được sống. Nếu có tội mà chết thì bị cáo chấp nhận nhưng oan mà chết thì không chịu được" - bị cáo Dương Chí Dũng nói lời sau cùng tại tòa sáng 29-4.

Vẫn đề nghị y án tử hình Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc

TTO - Sáng 29-4, sau khi kết thúc phần xét hỏi các bị cáo, nhân chứng và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã kết luận và đề nghị y án tử hình đối với Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc như bản luận tội trước đó.

Luật sư cho rằng tài liệu mới xuất hiện không hợp lệ

TTO - Sáng nay (29-4), tòa công bố một số nội dung tài liệu mới từ Nga. Tài liệu mới được cung cấp xác nhận ông Prikhod Alexsey Adrevicha không phải là người của công ty Nakhodka.

Luật sư nói Dương Chí Dũng phạm tội do cơ chế!

TTO - Sáng 24-4, phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Dương Chí Dũng và đồng phạm tiếp tục diễn ra. Các luật sư đang bào chữa cho các bị cáo.

Xử tử hình sẽ có tác dụng răn đe

TT - Tội “tham ô tài sản” và tội “nhận hối lộ” là hai tội nặng nhất trong bảy tội phạm thuộc nhóm tội về tham nhũng. Hiện chỉ còn hai tội phạm này trong nhóm tội phạm về tham nhũng có mức hình phạt cao nhất là tử hình, còn các tội phạm tham nhũng khác chỉ có mức hình phạt cao nhất là 15 năm, 20 năm tù hoặc chung thân.

"Hi vọng đó là bài học cảnh tỉnh"

TT - Bình luận với phóng viên Tuổi Trẻ về mức án tòa tuyên phạt Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh - ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường - “hi vọng đó sẽ là lời cảnh tỉnh đối với những ai có chức quyền muốn giàu sang bất chính”.

"Không bỏ lọt tội phạm báo tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn"

TT - Đó là thông tin được thượng tướng Đặng Văn Hiếu, thứ trưởng thường trực Bộ Công an, cho biết tại cuộc họp báo thông báo tình hình kết quả công tác năm 2013 do Bộ Công an tổ chức ngày 16-12.

Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc lãnh án tử hình

TTO - Chiều 16-12, sau ba ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong đại án tham nhũng tại Vinalines. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc.

Những hình ảnh tại phiên tòa xử Dương Chí Dũng

TTO - 9g sáng nay (12-12), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Chí Dũng và các đồng phạm phạm tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.