27/01/2016 08:26 GMT+7

Đặc sản nội, ngoại ồ ạt đổ về

D.TUẤN
D.TUẤN

TT - Nhiều loại đặc sản ngoại, đặc sản vùng miền bắt đầu tràn về thị trường TP.HCM với số lượng lớn, trong đó có nhiều mặt hàng mới so với các năm trước.

Thực phẩm khô, bánh kẹo hay trái cây sấy khô độc đáo vẫn là những mặt hàng được bán nhiều tại các cửa hàng kinh doanh đặc sản ngoại.

Tại cửa hàng Gành Cá (đường Thạch Thị Thanh, Q.1), các loại khô cá nhập khẩu từ Campuchia như khô nhái, khô bò, lạp xưởng... có giá từ 300.000 tới 1 triệu đồng/kg tùy loại, được nhiều khách hỏi mua.

Trong khi đó, trên các trang mạng, nhiều loại thực phẩm nhập khẩu khác như xúc xích Pháp, chà là Thổ Nhĩ Kỳ, sôcôla Chile, kẹo dẻo nhập... có giá từ 700.000 tới 2 triệu đồng/kg cũng được giới thiệu dày đặc.

Nổi bật trong các đặc sản nội địa là các loại khô từ nhiều vùng khác nhau đua nhau đổ về TP.HCM bán tết.

Tại nhiều cửa hàng trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận), các loại thịt trâu, thịt bò, lạp xưởng gác bếp bắt đầu xuất hiện nhiều, lạp xưởng, thịt heo gác bếp 500.000 đồng/kg, thịt trâu và thịt bò lên tới 1 - 1,2 triệu đồng/kg, khách vẫn chủ yếu đi thăm dò chứ chưa mua nhiều.

D.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên