03/12/2017 19:55 GMT+7

Đã thông tuyến Nha Trang - Đà Lạt sau sạt lở

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Sau ba tiếng đồng hồ khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) vào 8h30 sáng 3-12, đường Nha Trang đi Đà Lạt chính thức được thông tuyến.

Đã thông tuyến Nha Trang - Đà Lạt sau sạt lở - Ảnh 1.

Khu vực đèo Khánh Lê được khắc phục, thông tuyến đường bộ Nha Trang đi Đà Lạt vào 3-12 - Ảnh: THANH TRÚC

Thông tin này được ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ), cho biết vào chiều 3-12.

Theo ông Tình, do mưa dầm dề suốt đêm, đường đi lại khó khăn, điện không an toàn nên cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm ngừng thông tuyến vào chiều 2-12.

Đến khoảng 5h30 sáng ngày 3-12, các đơn vị thi công bắt đầu triển khai lại, tiến hành múc, vét, cẩu các lớp đất đá ở lòng đường để thông làn.

"Sau 3 tiếng đồng hồ khắc phục, các phương tiện có thể di chuyển trên tuyến đường bộ Nha Trang - Đà Lạt. Nhưng cũng chỉ mới thông xe, còn việc khắc phục các điểm sụt trượt đất đá hai bên như cũ thì còn cần khoảng một tháng", ông Tình thông tin.

Cũng theo ông Tình, trong quá trình khơi thông tuyến đường, trên vách núi có các khối đá treo lơ lửng đang trên đà sụt trượt rất nguy hiểm.

Các đơn vị đã phối hợp đưa ra giải pháp hạ, cho rơi xuống để giải phóng làm giảm nguy cơ đá lăn, trượt.

Đối với những chỗ sụt lún nguy hiểm, cơ quan quản lý đã chỉ đạo các đơn vị thi công được hợp đồng nguyên tắc, đơn vị bảo trì theo đơn đặt hàng tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thôn, cắm các biển báo: nước ngập, nước tràn, đá rơi... theo đúng quy định.

Ông Trần Đình Diệu, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, đơn vị trực tiếp thi công khắc phục đèo Khánh Lê, cho biết sau khi xảy ra sạt lở công ty ông đã phối hợp Công ty TNHH Xây lắp số 1 (Lâm Đồng) triển khai khắc phục các điểm sạt lở.

"Nhân lực trên đó có 30 người, 5 máy các loại gồm đào, múc và ôtô chia thành ba mũi để hỗ trợ khắc phục"

Theo đó, khó khăn lớn nhất để thông tuyến là thời tiết khắc nghiệt mưa dầm dề kéo dài, lạnh rét.

Hơn nữa, thời gian khắc phục bão lũ của các nhà thầu thi công trên đèo Khánh Lê kéo dài từ cơn bão số 12 đến nay nên lực lượng thi công mệt mỏi.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin ngày 2-12, do đợt mưa kéo dài việc sạt lở bắt đầu vào 5h30 khiến đoạn Km64+210 QL27C thuộc đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) sạt lở đến bốn lần khiến nhiều điểm bị sụt lún.

Do nước từ trên núi cuốn theo đất đá đổ xuống tràn qua đường nên Ban an toàn giao thông Lâm Đồng và Khánh Hòa thông báo đóng đường hoàn toàn khu vực đèo Khánh Lê do sạt lở nghiêm trọng.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên