18/08/2017 09:31 GMT+7

Đa Phước phải tự khắc phục ô nhiễm

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Phó chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến khẳng định: TP.HCM không chi tiền, Đa Phước phải tự khắc phụ ô nhiễm, tại buổi giám sát công tác môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (Bình Chánh) thuộc Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) sáng 17-8.

Phó chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến nghe các đơn vị liên quan báo cáo - Ảnh: ÁI NHÂN
Phó chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến nghe các đơn vị liên quan báo cáo - Ảnh: ÁI NHÂN
Mọi vấn đề ô nhiễm phát sinh, doanh nghiệp có trách nhiệm khắc phục, TP không phải chi cho vấn đề này. Sẽ không có việc TP bỏ ra nghìn tỉ đồng hỗ trợ công ty
Phó chủ tịch UBND TRẦN VĨNH TUYẾN

Bà Huỳnh Thị Lan Phương - phó tổng giám đốc VWS - cho biết thời gian qua, phía công ty cũng đã hết sức cố gắng thực hiện các giải pháp mà TP đã yêu cầu nhằm kiểm soát mùi phát sinh từ bãi rác Đa Phước.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT) khẳng định sở cũng đã giám sát chặt chẽ 10 biện pháp mà TP yêu cầu đã được phía bãi rác Đa Phước thực hiện.

Cụ thể, qua giám sát, ông Thắng báo cáo các biện pháp công ty quản lý bãi rác Đa Phước thực hiện như điều chỉnh thời gian giao nhận chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày từ 0h - 5h sáng, 9h - 17h, 19h - 24h.

Bố trí các khu vực tiếp nhận chất thải di động ở vị trí thấp để hạn chế khả năng khuếch tán mùi hôi theo chiều gió.

Phó chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến nghe các đơn vị liên quan báo cáo - Ảnh: ÁI NHÂN
Phó chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến nghe các đơn vị liên quan báo cáo - Ảnh: ÁI NHÂN

Mua sắm, nhập khẩu thêm một số trang thiết bị máy móc chuyên dụng, máy phun xịt khử mùi, diệt côn trùng và tăng cường số lượng công nhân viên kiểm tra, kiểm soát và phun xịt thêm hóa chất thân thiện với môi trường để khống chế mùi hôi và diệt côn trùng. 

Tăng cường phun xịt posi-shell nhắm khống chế mùi. Tăng thêm thiết bị phun hóa chất trực tiếp lên chất thải trong chu vi vận hành để khống chế mùi tại vành đai khu liên hợp…

Về vấn đề khắc phục ô nhiễm tại bãi rác Đa Phước, ông Tuyến khẳng định: "Mọi vấn đề ô nhiễm phát sinh, doanh nghiệp có trách nhiệm khắc phục, TP không phải chi cho vấn đề này. Sẽ không có việc TP bỏ ra nghìn tỉ đồng hỗ trợ công ty để triển khai các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường ở Đa Phước..." - ông Tuyến khẳng định.

Về dự án vành đai cây xanh cách ly mùi hôi từ bãi rác Đa Phước, ông Tuyến cho biết sẽ sớm tổ chức họp với các sở ngành, đơn vị liên quan để xem xét thực hiện như thế nào để bảo đảm hiệu quả nhất mà hạn chế thấp nhất về chi phí và giải tỏa hộ dân.

Tham quan các mô hình, kỹ thuật của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước - Ảnh: ÁI NHÂN
Tham quan các mô hình, kỹ thuật của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước - Ảnh: ÁI NHÂN

Theo ông Toàn Thắng, dự kiến đến 2024, bãi rác Đa Phước sẽ đạt đến giới hạn công suất thiết kế và phải đóng bãi kỹ thuật. Lúc này Đa Phước không nhận rác nữa nhưng vẫn tiếp tục công tác xử lý liên quan hậu đóng bãi để sau đó có thể biến bãi rác Đa Phước thành công viên cây xanh.

Ông Tuyến yêu cầu phía Đa Phước tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm kiểm soát chặt mùi hôi phát tán ảnh hưởng dân cư. 

Bên cạnh đó, phía Đa Phước cũng cần tiếp tục thực hiện phù hợp các giải pháp, công nghệ mới có hiệu quả trong xử lý rác để rút ngắn thời gian hậu đóng bãi.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên