19/10/2018 17:10 GMT+7

Đà Nẵng: Vì sao giám đốc sở được 'trả về' bí thư quận?

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Dư luận thắc mắc vì sao ông Lê Quang Nam lại được điều về vị trí cũ, khi ông lần thứ hai được điều động giữ chức vụ bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.

Đà Nẵng: Vì sao giám đốc sở được trả về bí thư quận? - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (giữa) tặng hoa cho các cá nhân được bổ nhiệm và miễn nhiệm - Ảnh: HỮU KHÁ

Chiều 19-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Tô Văn Hùng làm giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường, thay cho ông Lê Quang Nam vừa được Thành ủy Đà Nẵng điều động trở lại vị trí bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.

Tuy nhiên, dư luận thắc mắc vì sao ông Nam lại được điều về vị trí cũ, bởi đây là lần thứ 2 ông Nam được điều động giữ chức vụ bí thư Quận ủy Cẩm Lệ. Trước đó, vào tháng 1-2016, ông Nam được điều động từ giám đốc Sở Khoa học - công nghệ Đà Nẵng về giữ chức bí thư Quận ủy Cẩm Lệ. Đến cuối tháng 6-2016, ông Nam từ vị trí bí thư Quận ủy Cẩm Lệ được điều động về giữ chức vụ giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, việc điều động ông Nam về lại vị trí cũ là thực hiện theo tinh thần thông báo 292 của Ủy ban Kiểm tra trung ương về các vi phạm trong công tác cán bộ ở Đà Nẵng.

Thông báo này kết luận về vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng như sau: "Quy hoạch, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo còn chậm, bị động, hụt hẫng, khép kín, chưa có sự kế thừa, phát triển, liên thông giữa các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trong một số trường hợp chưa gắn với quy hoạch được phê duyệt, chưa thực hiện nghiêm quy trình thời gian luân chuyển đối với một số cán bộ.

Việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Nam, thành ủy viên, bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, cán bộ lưu chuyển mới được 6 tháng giữ chức giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường là thực hiện không đúng ý kiến của Bộ Chính trị về thời gian luân chuyển cán bộ, hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức trung ương về thực hiện quy trình phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, không nhất quán với thông báo 47 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc các sở ngành cần cơ cấu cấp ủy".

Cũng trong chiều 19-10, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã họp phiên bất thường để làm công tác nhân sự của các ban HĐND TP và bầu bổ sung các ủy viên UBND TP.

Theo đó, HĐND TP Đà Nẵng đã miễn nhiệm chức trưởng Ban Đô thị HĐND TP đối với ông Tô Văn Hùng, và phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP đối với ông Lê Văn Quang.

Bầu ông Trần Chí Cường, phó giám đốc Sở Du lịch, làm trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP, bầu ông Nguyễn Thành Tiến, phó chánh Văn phòng UBND TP, làm trưởng Ban Đô thị HĐND TP, bầu bà Phan Thị Tuyết Nhung, phó trưởng phòng tổng hợp Văn phòng HĐND TP, làm phó trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP. Bầu ủy viên UBND TP đối với giám đốc Công an TP Vũ Xuân Viên, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP Trần Phước Sơn và giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường.

Đà Nẵng: phạt một lúc 7 công trình vi phạm trên cùng khu vực Đà Nẵng: phạt một lúc 7 công trình vi phạm trên cùng khu vực

TTO - Sáng 18-10, đại diện Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và xử lý 7 công trình vi phạm xây dựng tại khu vực đường 2/9 (Q. Hải Châu)

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên