19/03/2016 11:25 GMT+7

Đà Nẵng phá đường dây sản xuất hơn 120 kg “cỏ Mỹ”

Đ.NAM - THU LÀI
Đ.NAM - THU LÀI

TTO - Lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa phá thành công một đường dây chuyên tàng trữ, sản xuất ma túy dưới dạng “cỏ Mỹ” lớn.

Đại diện chính quyền quận Ngũ Hành Sơn chúc mừng và thưởng nóng tập thể Công an quận phá đường dây sản xuất “cỏ Mỹ” 

Theo thượng tá Ngô Đình Thu - phó trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn - qua nắm tình hình tại địa bàn, các trinh sát phát hiện nhóm người lạ thuê nhà tạm trú trên địa bàn có biểu hiện mua bán, tàng trữ, chế biến và vận chuyển ma túy dạng cỏ Mỹ với số lượng rất lớn.

Ngay lập tức Công an quận đã xác lập chuyên án mang bí số CM16 và do thượng tá Thu trực tiếp chỉ huy.

Sau gần 1 tháng điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định “đại lý” này do Hồ Sĩ Diện “làm chủ” dưới sự giúp sức của Nguyễn Văn Hoàng Duy và Nguyễn Văn Quang (tất cả trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Theo đó, cỏ Mỹ dưới dạng thô được đưa về Đà Nẵng từ các tỉnh phía Bắc bằng tàu lửa. Sau đó được các đối tượng đưa về căn nhà 3 tầng nằm trên đường Mỹ An 23 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) sản xuất, chế biến rồi đóng gói trước khi đưa đi tiêu thụ.

Sau khi xác định quy luật hoạt động của các đối tượng, trinh sát Công an quận Ngũ Hành Sơn đã ập vào các căn nhà tại đường Mỹ An 23, An Thượng 30 (P.Mỹ An) và khu phố Long Xuyên 2 (thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên) khống chế, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5kg hóa chất (trị giá mỗi kg khoảng 2.800 USD), hơn 120kg cỏ dạng lá, 12 chai hương liệu, 20 chai cồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng. Theo thượng tá Thu, nếu bán ra thị trường số hàng này ước hơn 4 tỉ đồng.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng trên, số “hàng” này được bán sỉ cho các đối tác tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác trong cả nước thông qua đường xe khách…

Chiều 18-3, đại diện chính quyền quận Ngũ Hành Sơn đã đến chúc mừng và thưởng nóng tập thể Công an quận 10 triệu đồng vì đã có thành tích triệt xóa “đại lý” chuyên chế biến và cung cấp số lượng lớn “cỏ Mỹ”.

 

Đ.NAM - THU LÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên