![]() |
Hiện trường sau vụ nổ (phần nắp của bồn xăng đã bị sức ép của hơi làm biến dạng rơi xuống đất) - Ảnh: Đăng Nam |
Bốn công nhân chết, trong đó có ba người chết tại chỗ là Tống Văn Thắng (30 tuổi, Sông Công, Thái Nguyên), Vũ Tuyển (29 tuổi, Phổ Yên, Thái Nguyên), Trương Văn Năng (32 tuổi, Đại Lộc, Quảng Nam); một người chết tại bệnh viện là Nguyễn Viết Phú (25 tuổi, Phú Thọ). Bốn người khác bị thương nặng là Võ Nguyên Nam (28 tuổi, Quảng Bình), Nguyễn Văn Thành (Bắc Ninh), Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, Tiền Giang) và Huỳnh Minh Em (42 tuổi, Sơn Trà, Đà Nẵng).
Theo lời kể của các nhân chứng, một nhóm chừng 15 công nhân của Công ty cổ phần Xây lắp 3 (cũng thuộc Petrolimex) đang thi công phần nắp đậy của bồn chứa xăng dầu số 4 (đường kính 32m, sức chứa 12.500m3) thuộc dự án mở rộng kho xăng dầu Nước Mặn thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, ngay sau đó một cột lửa cao chừng 12m bốc lên bao trùm cả kho xăng. Áp lực khí nén quá lớn đã khiến toàn bộ phần mái của nắp bồn xăng rộng chừng 1.000m2 bị thổi tung, quăng tám công nhân xuống đất, có người bị hất bay khỏi hiện trường đến 30m. Ngọn lửa tiếp tục bùng cháy đến năm phút sau mới tắt.
![]() |
Sau tiếng nổ lớn, bồn xăng số 4 bốc cháy (ảnh chụp qua điện thoại di động) - Ảnh: Thành Tiến |
Ngay sau khi vụ cháy nổ xảy ra, Công an TP Đà Nẵng đã huy động tám xe chữa cháy cùng sáu xe cứu thương có mặt tại hiện trường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ cháy nổ xuất phát từ việc bơm nước vào bồn số 4 để thử tải. Thay vì dùng vòi bơm nước vào bồn, một số công nhân đã dùng vòi bơm xăng chưa qua súc xả để bơm nên trong nước có xăng. Sau ba ngày bơm, khi bồn đã đầy nước thì đúng lúc bên trên nắp bồn có một nhóm công nhân khác tiến hành hàn xì và xỉ hàn rơi xuống gặp hơi xăng bốc lên gây cháy nổ.
Bà Nguyễn Thị Chiến, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Đà Nẵng, cho biết đến nay cơ quan chức năng đã xác định được chín người thi công tại bồn số 3 bình an vô sự. Như vậy, ngoài số tám người chết và bị thương, đến nay vẫn còn chín người chưa rõ tung tích. Nhiều nghi vấn cho rằng bên trong bồn số 4 còn người nhưng ông Nguyễn Đình Chính - phó giám đốc Công an Đà Nẵng - cho biết: “Muốn tìm thì phải xả nước trong bồn ra mất ít nhất hai ngày. Chúng tôi đã yêu cầu phía thi công thuê thợ lặn để xem còn nạn nhân nào chết bên trong bồn không”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận