06/12/2012 07:03 GMT+7

Đà Nẵng: người cần nhà không có, kẻ có không cần

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TT - Ngày 5-12, kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng khóa Viii tiếp tục các phiên thảo luận tại tổ nhằm bàn các giải pháp, trong đó chú trọng đến việc tháo gỡ những khó khăn do nguồn thu ngân sách bị giảm bởi thị trường nhà đất đóng băng cũng như các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội.

Nhà xây xong bỏ không

Đại biểu Trần Văn Lĩnh cho rằng UBND TP Đà Nẵng phải nhanh chóng kiểm tra và công khai trước dư luận việc hiện có đến 2.095 phòng chung cư đã xây xong nhưng bỏ không, trong khi người dân nghèo, thu nhập thấp nhiều năm liền nộp hồ sơ xin nhà chung cư không được.

Tương tự, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ TP cho biết hiện hội đang tiếp nhận hơn 1.200 hồ sơ xin cấp nhà chung cư. Qua xác minh cho thấy 100% là hộ nghèo, rất khó khăn về chỗ ở nhưng đề xuất mãi vẫn không được TP phê duyệt danh sách.

Điều đáng nói, theo nhiều đại biểu, là trong khi người nghèo không tiếp cận được nhà ở xã hội thì qua kiểm tra mới đây của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng lại phát hiện trong 673 căn hộ đã bố trí thì có đến 111 căn đã bị bán hoặc cho thuê lại và hiện mới thu hồi được ba căn trong số đó. Điều đó cho thấy việc xét hồ sơ bố trí có vấn đề.

Từ thực tế đó ông Võ Văn Thương - chủ tịch quận Cẩm Lệ - kiến nghị: UBND TP cần gấp rút soạn thảo một bộ tiêu chí về bố trí căn hộ và công khai các tiêu chí này để người dân có nhu cầu biết. Đồng thời công khai luôn danh sách những người đã và sẽ được bố trí chung cư ở đâu, khi nào để mọi người biết và giám sát.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận về vấn đề nhà ở xã hội, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh cho biết sắp tới HĐND TP sẽ nghiên cứu phương án bán căn hộ chung cư cho cán bộ công chức có nhu cầu. Riêng đối với 111 căn hộ chung cư bị cán bộ công chức sang nhượng trái phép trước đó, ông Thanh yêu cầu chủ tịch UBND TP phải thực hiện thu hồi ngay, đồng thời phải kỷ luật nghiêm các cán bộ công chức đã thực hiện việc sang nhượng trái phép nói trên.

Nhiều khó khăn do nguồn thu giảm

Cũng trong cuộc thảo luận này, nhiều đại biểu cho rằng TP đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó có việc nguồn thu giảm do thị trường nhà đất đóng băng, điều này cho thấy nguồn thu của TP những năm qua không mấy bền vững. Do vậy năm 2013, TP phải chú trọng nhiều hơn nữa trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để họ trở lại sản xuất.

Đại biểu Trương Phước Ánh kiến nghị cần có một cuộc họp bất thường của HĐND để tham mưu các chính sách nhằm tháo gỡ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế hiện nay của TP.

Chiều cùng ngày, HĐND TP Đà Nẵng thông qua ba nghị quyết gồm: nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách 2011; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và phân bổ dân cư. Hôm nay, HĐND TP Đà Nẵng diễn ra phiên chất vấn trước khi kết thúc kỳ họp thứ 5 vào chiều cùng ngày.

Quảng Ngãi: quản lý nhà nhà nước quá lỏng lẻo

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ngãi sáng 5-12, báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh cho thấy việc quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2012 quá lỏng lẻo, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Theo kết quả của đoàn giám sát, từ tháng 3-2012 đến nay, Sở Xây dựng đã có chín báo cáo nhưng qua các lần báo cáo, số lượng nhà có khác nhau, chưa chính xác, số liệu không đồng nhất.

Buổi chiều, UBND tỉnh Quảng Ngãi trình HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ từ năm 2013-2015. Chính sách này nhằm từng bước hình thành các mối liên kết sản xuất giữa các tàu cá trên biển, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi gặp thiên tai trên biển; gắn kết giữa khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá; tăng hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập ngư dân.

Quảng Bình: để dân không có đất làm ăn là có tội

Ngày 5-12, HĐND tỉnh Quảng Bình tiếp tục ngày họp thứ hai với chuyên đề giám sát của HĐND về thực hiện các quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), bảo vệ và giao đất giao rừng sau quy hoạch.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương - phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, thời gian qua việc rà soát ba loại rừng là kịp thời, nhằm phát huy thế mạnh của rừng để phát triển kinh tế, dân sinh. Tuy nhiên, bà Hương cũng nêu rõ việc điều chỉnh chưa sát, diện tích rừng chuyển sang sản xuất còn ít so với nhu cầu, số liệu về rừng chưa chính xác gây khó khăn cho quản lý, quy hoạch... Đại biểu Nguyễn Đình Hiệu cũng khẳng định việc bóc tách ba loại rừng còn hạn chế, giao đất rừng chưa sát, thực tế đất giao một đằng trên sổ sách lại một nẻo.

Kết luận, ông Lương Ngọc Bính, chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đến rừng rà soát, quy hoạch lại diện tích đất rừng, từ đó sớm chuyển đổi đất rừng, giao đất rừng cho người dân các xã sản xuất. Đặc biệt đáp ứng nhanh, tốt nhất đất cho đồng bào dân tộc ít người sản xuất. Giải quyết rạch ròi giữa đất của các đơn vị, địa phương và cá nhân. Phải xem việc đẩy nhanh tiến độ phân loại, quy hoạch ba loại rừng và bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền. “Nếu để người dân không có đất làm ăn, ổn định đời sống là chúng ta có tội” - ông Bính nói.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên