10/08/2012 09:36 GMT+7

Đà Nẵng: hơn 400 người cứu rừng trong đêm

       TRƯỜNG TRUNG
       TRƯỜNG TRUNG

TTO - 21g đêm 9-8, một vụ cháy lớn xảy ra tại cánh rừng keo hơn 10 năm tuổi ở khu vực đèo Lộc Hòa, khu vực giáp ranh phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và xã Hòa Sơn, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Cháy rừng nghiêm trọng trên đèo Hố Chùa

1x4EeSK0.jpgPhóng to
Do thiếu phương tiện, lực lượng cứu rừng chủ yếu dùng cành cây dập lửa - Ảnh: Trường Trung

Sau khi nhận được tin báo của bà con, UBND quận Liên Chiểu đã huy động gần 300 người thuộc các lực lượng kiểm lâm quận, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, dân quân và hơn 100 chiến sĩ thuộc trung đoàn 971 đóng quân gần đó tham gia cứu rừng.

Đám cháy lớn kéo dài hơn 30m trên đỉnh đồi, xung quanh là 5 đám cháy nhỏ. Do địa hình đồi dốc hơn 45 độ, rừng cây tạp rậm rạp xung quanh nên lực lượng tham gia cứu rừng rất khó tiếp cận.

22g, sau hơn 30 phút băng rừng tìm lối di chuyển, lực lượng của trung đoàn 971 mới tiếp cận được khu vực cháy rừng trên đỉnh. Lực lượng dân quân còn lại tập trung dập các đám cháy nhỏ xung quanh.

Đến khoảng 23g, các đám cháy nhỏ ở xung quanh phía gần đường dân sinh qua đèo về cơ bản được khống chế. Tuy nhiên vẫn còn hơn hai đám cháy lớn ở khu vực đỉnh đồi phía bắc. Do đám cháy trên diện rộng, lại gặp cây tạp nên lực lượng cứu rừng chủ yếu tạo đường băng ngăn lửa.

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Thiết, phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho hay đám cháy từ trên đỉnh nên rất có thể nguyên nhân là người dân đốt lửa lấy mật ong, các đám cháy nhỏ dưới chân đồi là do tàn lửa từ đỉnh rơi xuống gây cháy.

Trước đó ngày 8-8, trên địa bàn giáp ranh giữa phường Hòa Khánh Nam và Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) đã xảy ra cháy, thiêu rụi hơn 15ha rừng thực bì.

Đến 23g45, lực lượng cứu rừng vẫn đang tập trung tại khu vực thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn.

       TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên