Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022
Đà Nẵng giám sát cộng đồng, chưa phát hiện ca Zika mới
TTO - Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC) cho biết qua giám sát cộng đồng, giám sát tại khu vực ổ dịch và giám sát tại nhà máy nơi bệnh nhân Zika đầu tiên làm việc, chưa phát hiện thêm ca bệnh mới nào.

Ngành chức năng khuyến cáo tăng cường diệt lăng quăng đề phòng bệnh - Ảnh: T.TRUNG
Ngày 26-5, bác sĩ Tôn Thất Thạnh - giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC) -cho biết sau khi phát hiện ca bệnh Zika đầu tiên, đơn vị đã tổ chức giám sát cộng đồng, giám sát tại khu vực ổ dịch và giám sát tại nhà máy nơi bệnh nhân làm việc nhưng chưa phát hiện thêm ca bệnh nào.
Trước đó, Bộ Y tế thông báo anh N.H.N. (25 tuổi quê ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã được phát hiện mắc virus Zika. Anh này là công nhân một nhà máy thép tại quận Liên Chiểu, ở trọ một mình trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).
Ngày 28-4, anh bị sốt và đi khám tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu vào hôm sau với các biểu hiện sốt 38,5 độ, đau khớp, đau cơ, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn.
Anh được chỉ định lấy mẫu máu xét nghiệm theo dõi Zika gửi vào Viện Pasteur Nha Trang, đến ngày 19-5 thì có kết quả dương tính với với virus Zika (virus có thể gây tật đầu nhỏ ở trẻ em).
Quá trình thăm khám ngày 29-4, anh N. được cho về nhà uống thuốc, 2 ngày sau hết sốt, cảm thấy đỡ nên không đến tái khám. Hiện tại sức khỏe của anh N. đã bình thường.
Theo CDC Đà Nẵng, sau khi phát hiện anh N. dương tính với virus Zika, đơn vị này đã tổ chức giám sát cộng đồng tại phường Hòa Khánh Bắc (mật độ dân cư 5.114 người/km2, dân số gần 50.000 người), giám sát tại khu vực ổ dịch (bán kính 200m kể từ nhà bệnh nhân với 120 hộ gia đình), đồng thời giám sát tại nhà máy mà bệnh nhân này làm việc (có 600 công nhân).
Kết quả giám sát không ghi nhận các trường hợp có triệu chứng tương tự trong khoảng thời gian từ lúc khởi phát ca bệnh đến nay.
Theo bác sĩ Thạnh, virus Zika chỉ thực sự gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai, nhưng kết quả giám sát không có phụ nữ mang thai trong phạm vi bán kính 200m kể từ nhà bệnh nhân cũng như trong khu vực nhà máy mà bệnh nhân này làm việc.
Vận động người dân cùng diệt lăng quăng
CDC Đà Nẵng và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cũng đã phun hóa chất và phát động diệt lăng quăng (bọ gậy) ở các khu vực liên quan lần 1 và sẽ tiếp tục thực hiện lần 2 trong khoảng thời gian 7 ngày tiếp sau lần 1.
CDC Đà Nẵng cho biết sẽ phun hóa chất lần 3 nếu có bệnh nhân Zika mới hoặc chỉ số điều tra mật độ muỗi DI ≥ 0,2 con/nhà hoặc chỉ số lăng quăng/bọ gậy Breteau ≥ 20.
Theo Bộ Y tế, Zika là bệnh chung vector truyền với sốt xuất huyết, đầu mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virrus Zika phát triển mạnh. Bộ Y tế đề nghị các địa phương sớm triển khai chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) phòng dịch từ sớm, chủ động truyền thông phòng dịch Zika và sốt xuất huyết từ trước khi dịch gia tăng mạnh do vào mùa.
-
TTO - Bà Trần Anh Đào, phó tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), được giao phụ trách ban điều hành HoSE từ 20-5, thay ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc.
-
TTO - Năm 2003, Trần Tuấn Quỳnh mang về HCV bóng bàn đơn nam trong kỳ SEA Games diễn ra trên sân nhà. Và tận 19 năm sau, bóng bàn Việt Nam mới xuất hiện một tay vợt kế thừa chiếc HCV lịch sử đó.
-
TTO - Tối 20-5, rất đông người hâm mộ đã đổ về SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh) sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm chờ đến giờ phát vé trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan sáng 21-5.
-
TTO - Chân gà, vịt lộn, tiết canh, đuông dừa, sứa đỏ… là những món đã quá quen thuộc với người Việt, thế nhưng trong mắt người nước ngoài thì như thế nào?
-
TTO - Đặt chỉ tiêu 140 HCV tại SEA Games 31 nhưng tính đến hết ngày 20-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành đến 164 HCV, vượt chỉ tiêu 24 HCV.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận