15/06/2018 18:00 GMT+7

Đà Nẵng đón nhận bằng UNESCO ghi danh bài chòi

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Ngày 15-6, Sở Văn hóa - thể thao TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ tôn vinh nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đà Nẵng đón nhận bằng UNESCO ghi danh bài chòi - Ảnh 1.

Bài chòi đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Đà Nẵng. Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Phát biểu tại lễ tôn vinh, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho rằng nghệ thuật bài chòi với người dân Đà Nẵng nói riêng là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân, đồng thời là loại hình nghệ thuật độc đáo được giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong những năm qua, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều lớp truyền dạy nghệ thuật bài chòi.

Đặc biệt tại khuôn viên phía đông cầu Rồng, một hội chơi bài chòi đã được tổ chức thường xuyên vào các tối thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo người dân và du khách.

Đà Nẵng đón nhận bằng UNESCO ghi danh bài chòi - Ảnh 2.

Đón bằng vinh danh của UNESCO. Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Cũng trong chương trình vinh danh bài chòi chiều 15-6, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, UBND TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP Đà Nẵng đã trao bằng khen cho các nghệ nhân bài chòi tiêu biểu có cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 7-12-2017.

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên