13/04/2013 21:54 GMT+7

Đà Nẵng: doanh nghiệp chở đất đá phải rửa đường 2 lần/tuần

HẢI HÀ
HẢI HÀ

TTO - Doanh nghiệp vận chuyển đất đá phải rửa đường 2 lần/tuần để giảm ô nhiễm trên tuyến đường Hoàng Văn Thái - nơi người dân bức xúc dựng chướng ngại vật chặn xe.

Dân mang thùng, giường ra đường chặn xe ben gây ô nhiễm

Ngày 13-4, chính quyền quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tổ chức cuộc họp với đại diện 7 doanh nghiệp khai thác mỏ đất, đá trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam để tìm giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Hoàng Văn Thái do các doanh nghiệp này gây ra khiến người dân bức xúc nhiều lần xuống đường chặn xe.

Theo ông Nguyễn Văn Nhơn (tổ trưởng tổ 121, phường Hòa Khánh Nam): để xảy ra nạn ô nhiễm này trước hết là do lỗi của chính quyền địa phương lẫn doanh nghiệp vận tải đất, đá… khiến dân quá bức xúc mới xuống đường chặn xe “Tôi đề nghị các cơ quan chức năng “cắm” biển báo hạn chế tốc độ, cũng như cử lực lượng CSGT túc trực để giám sát các phương tiện, nhằm hạn chế tai nạn giao thông có thể xảy ra”.

Theo trung tá Huỳnh Ngọc Điệp - phó trưởng Công an quận Liên Chiểu: việc người dân dùng các chướng ngại vật chặn xe như vừa qua là không đúng, là vi phạm pháp luật. Nếu có bức xúc gì thì phản ảnh đến chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đứng ra can thiệp giải quyết.

“Sắp đến chúng tôi sẽ cử lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hoàng Văn Thái và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, Trung tá Điệp khẳng định.

Cuối buổi họp, các doanh nghiệp đồng ý phương án đóng góp kinh phí 16 triệu đồng hợp đồng Xí nghiệp môi trường đô thị Liên Chiểu tưới nước, dọn vệ sinh môi trường hằng ngày trên tuyến đường Hoàng Văn Thái. Trong đó, mỗi tuần, Xí nghiệp môi trường đô thị Liên Chiểu sẽ tổ chức rửa đường 2 lần. Việc cam kết sẽ phải thực hiện từ ngày 15-4.

HẢI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên