Thứ 4, ngày 20 tháng 1 năm 2021
Đà Nẵng có công nghệ xử lý chất thải rắn thành dầu, than
TTO - Sự kiện này đã mở ra một bước ngoặt mới trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn ứng dụng công nghệ xử lý triệt để 100% chất thải rắn tại Đà Nẵng.
Sáng 27-6, Sở Tài nguyên-môi trường TP Đà Nẵng cùng Công ty CP Môi trường Việt Nam đã khánh thành giai đoạn I Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn không chôn lấp tại phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng).
![]() |
Đại diện Bộ TN-MT, lãnh đạo TP Đà Nẵng cắt băng khánh thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn - Ảnh: Đoàn Cường |
Với công nghệ này, các chất thải rắn được thu gom đưa về khu tập kết rác, có hệ thống hút khí âm để khử mùi, sau đó sẽ qua dây chuyền tách lọc để phân loại thành ba thành phần chính: nilông, rác hữu cơ và đất đá - xà bần - chai lọ thủy tinh. Sau đó, nilông sẽ được đưa vào dây chuyền nhiệt phân cracking để sản xuất ra dầu PO, RO và FO.
Thành phần rác hữu cơ sẽ được đưa vào dây chuyền nung yếm khí để sản xuất ra than sinh học và than biochar. Các sản phẩm dầu và than sinh học được dùng làm nhiên liệu trong ngành công nghiệp, than biochar dùng để tái tạo đất lâm nghiệp.
Thành phần cuối cùng là đất đá, xà bần, chai lọ thủy tinh đưa qua nhiệt để khử các thành phần ô nhiễm và được nghiền nhỏ, thêm phụ gia để sản xuất gạch không nung dùng cho các công trình xây dựng công cộng và dân sinh.
Ông Nguyễn Văn Tuấn - chủ tịch HĐQT Công ty CP Môi trường Việt Nam - cho biết: “Sau quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã phát triển và làm chủ công nghệ có thể tái sử dụng hầu như 100% thành phần có trong chất thải rắn để tạo ra các sản phẩm hữu ích, đặc biệt tỷ lệ chôn lấp là 0%”.
“Từ nhiều năm qua lãnh đạo TP trăn trở rất nhiều về việc xử lý rác thải rắn bởi đất chật người đông, bãi rác Khánh Sơn hiện đã quá tải và sẽ đóng cửa vào năm 2020, không có đất để chôn lấp thủ công. TP đã kêu gọi đầu tư và có đến 20 doanh nghiệp tìm hiểu nhưng hoàn toàn thất bại vì công nghệ, giá thành. Đầu tư cho xử lý rác thải rất khó, đầy rủi ro. Với việc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn sẽ giúp Đà Nẵng xử lý cơ bản rác thải rắn, đặc biệt là việc biến rác thải thành những nhiên liệu sinh học, có ích” - ông Nguyễn Điểu, giám đốc Sở Tài nguyên-môi trường TP Đà Nẵng, cho biết.
Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn có diện tích 10ha, tổng số vốn đầu tư gần 900 tỉ đồng, chia làm hai giai đoạn. Nhà máy đã đầu tư gần 400 tỉ đồng để hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào hoạt động, đảm bảo xử lý 200 tấn rác sinh hoạt /ngày. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016 có tổng công suất xử lý 700 tấn/ngày.
![]() |
Dây chuyền sản xuất dầu từ rác thải rắn - Ảnh: Đoàn Cường |
![]() |
Dây chuyền sản xuất than từ rác thải rắn tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn - Ảnh: Đoàn Cường |
![]() |
Từ rác thải rắn sau khi được xử lý sẽ cho ra đời các sản phẩm nhiên liệu dầu, than sinh học - Ảnh: Đoàn Cường |
-
TTO - Trước đó, khoảng 16h chiều 17-1, H. và chị gái đi sang nhà ngoại chơi, trên đường trở về khi đến khúc kênh Đào thì chiếc dép của chị H. không may văng xuống sông. H. nhảy khỏi xe, lội xuống kênh lấy dép cho chị.
-
TTO - Ngày 19-1, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.
-
TTO - Đây là bệnh nhân nữ 79 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 13-1-2021. Bệnh nhân này có người nhà ở Mỹ mắc COVID-19; ngày 14-1-2021 có kết quả xét nghiệm RT-PCR SARS-CoV-2 dương tính.
-
TTO - Vụ việc khởi nguồn từ đầu tháng 6-2020, khi các cơ quan chức năng quận 1, Sở Xây dựng TP.HCM nhận được đơn phản ánh công trình số 69-71 Điện Biên Phủ làm nghiêng, lún, nứt nhà bên cạnh.
-
TTO - Mới đây, trên một số trang báo và mạng xã hội chia sẻ rộng rãi thông tin nhạc sĩ Trần Tiến qua đời vì ung thư vòm họng. Nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Trần Thu Hà đã đính chính thông tin này và bày tỏ sự bức xúc trước tin đồn thất thiệt.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận