09/12/2020 16:03 GMT+7

Đà Nẵng có chủ tịch, phó chủ tịch UBND và chủ tịch HĐND mới

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Chiều 9-12, HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu các chức danh mới đối với các vị trí chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng có chủ tịch, phó chủ tịch UBND và chủ tịch HĐND mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng (bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thứ ba từ phải qua) và ông Trương Quang Nghĩa (nguyên bí thư Thành ủy, thứ ba từ trái qua) tặng hoa cho các ông Lê Trung Chinh, Huỳnh Đức Thơ và Lương Nguyễn Minh Triết (thứ tự từ trái qua) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo đó các đại biểu đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với ông Huỳnh Đức Thơ, chức danh phó chủ tịch UBND TP với ông Trần Văn Miên và chức danh chủ tịch HĐND TP với ông Nguyễn Nho Trung (xin nghỉ hưu trước tuổi).

Đồng thời, sau khi thông qua các tờ trình, các đại biểu HĐND TP cũng bỏ phiếu bầu chức danh chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với ông Lê Trung Chinh, phó bí thư Thành ủy, phó chủ tịch thường trực UBND TP với số phiếu 45/45.

Ông Lê Trung Chinh, 51 tuổi, quê huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, là tiến sĩ quản lý giáo dục. Ông từng giữ chức hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Đà Nẵng, bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Tháng 12-2018, HĐND TP Đà Nẵng bầu ông Chinh làm phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021, sau đó làm phó chủ tịch thường trực UBND TP từ tháng 10 năm nay.

Tại kỳ họp, HĐND TP cũng bầu ông Lê Quang Nam - thành ủy viên, bí thư Quận ủy Cẩm Lệ - giữ chức phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng với số phiếu 42/45.

Ông Lê Quang Nam, 50 tuổi, trình độ tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành năng lượng và môi trường. Trước khi được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND TP ông kinh qua các vị trí giám đốc Sở Khoa học - công nghệ, bí thư Quận ủy Cẩm Lệ rồi giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường.

Năm 2018 ông Nam được điều động trở lại vị trí bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - phó bí thư thường trực Thành ủy, đại biểu HĐND TP - cũng được bầu giữ chức chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 45/45.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, 45 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, là thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Ông từng kinh qua cương vị bí thư Thành đoàn TP, bí thư Quận ủy Liên Chiểu, chủ tịch Liên đoàn Lao động TP và chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, bí thư Quận ủy Hải Châu.

Đà Nẵng bầu chủ tịch HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bầu chủ tịch HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP

TTO - Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần này có nội dung quan trọng là xem xét miễn nhiệm và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP cùng một số chức danh khác.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên