19/11/2022 08:46 GMT+7

Đã mắc sốt xuất huyết rồi có bị nhiễm lần nữa?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Người từng bị sốt xuất huyết có tái nhiễm nữa không? Nên làm gì khi có dấu hiệu tái nhiễm?

ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh - phó trưởng bộ môn nhiễm, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết:

Bệnh sốt xuất huyết do vi rút Dengue gây ra và loại vi rút này có bốn type gây bệnh bao gồm: D1, D2, D3, D4. Mỗi lần mắc bệnh là do 1 type Dengue xâm nhập vào cơ thể. Vì vậy, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết rồi vẫn có thể bị lại.

Mỗi người có thể mắc sốt xuất huyết bốn lần trong đời, tương ứng với bốn type Dengue. Do có bốn type vi rút gây bệnh khác nhau nên mỗi lần mắc bệnh cơ thể người bệnh chỉ tạo ra miễn dịch với type vi rút đó chứ không có khả năng chống lại các type còn lại. Tuy nhiên, số lượng mắc sốt xuất huyết đến lần thứ 4 rất hiếm mà thường chỉ bị hai hoặc ba lần.

Thông thường khi tái nhiễm, bệnh nhân sẽ bị nặng hơn lần trước do các kháng thể của hai hoặc ba type vi trùng cùng tồn tại và tác động lên cơ thể, khiến các phản ứng sốt, đau mỏi, xuất huyết sẽ trầm trọng hơn.

Vì vậy, khi có dấu hiệu của việc tái nhiễm sốt xuất huyết, nên đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Sốt xuất huyết vượt quá 300.000 ca Sốt xuất huyết vượt quá 300.000 ca

TTO - Số ca mắc sốt xuất huyết tại nước ta hiện đã vượt 300.000 ca, tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng, chỉ trong một tuần ghi nhận hơn 1.300 ca mắc.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên