23/06/2015 08:27 GMT+7

Đà Lạt triệt phá nhóm chuyên móc túi du khách

ĐỨC HUY
ĐỨC HUY

TT - Quen nhau từ nơi khác, nhóm đối tượng gồm một nam và hai nữ rủ nhau lên Đà Lạt thuê khách sạn và bàn nhau cùng đến các điểm du lịch để móc túi những du khách sơ hở lấy tiền tiêu xài.

Tại khu vực chợ đêm Đà Lạt, nhóm này đã móc túi của hai du khách, lấy được nhiều tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.

Sáng 22-6, Công an TP Đà Lạt cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố nhóm đối tượng chuyên móc túi tại các điểm du lịch ở TP Đà Lạt gồm Hoàng Anh Duy (sinh năm 1963, trú xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Đặng Thị Huệ (sinh năm 1967, trú P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Thị Hiếu (sinh năm 1981, trú P.5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, tối 17-6 Duy và Huệ ra chợ đêm Đà Lạt, phát hiện du khách Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1977, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đang mua đồ tại chợ đêm, đeo giỏ xách bên hông. Duy đã canh chừng để Huệ kéo khóa giỏ móc trộm chiếc bóp bên trong có 4 triệu đồng, 1 nhẫn vàng và 1 lắc vàng. Tiền mặt và nhẫn vàng chúng đưa về huyện Đức Trọng bán được 15,2 triệu đồng chia đôi, riêng chiếc lắc trị giá 6 triệu đồng Duy giữ lại cho cá nhân.

Tiếp đó, ngày 19-6 Huệ vào chợ đêm Đà Lạt thấy du khách Nguyễn Thị Lệ Giang (sinh năm 1976, trú P.Xuân Phú, TP Huế) đang mua hàng tại quầy hàng len, đeo giỏ xách phía trước. Huệ áp sát mở giỏ xách, lấy trộm của chị Giang chiếc điện thoại di động Sony Xperia M2. Sau đó mang ra chỗ Duy đang đứng đợi tại bùng binh đài phun nước rồi cùng nhau đưa về giấu tại khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, P.2, TP Đà Lạt. Cũng trong đêm 19-6, một mình Hiếu đi riêng lẻ đã móc túi được 480.000 đồng của một du khách khác.

Tiến hành điều tra, trong đêm 19-6 Công an TP Đà Lạt đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Duy, Huệ và Hiếu.

ĐỨC HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên