12/06/2021 21:05 GMT+7

'Đá giải thì phải muốn thắng chứ nếu không tham dự để làm gì'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Tiền vệ tuyển Hà Lan Frenkie de Jong đã tuyên bố như thế khi trả lời phỏng vấn báo chí ngày 12-6, trước khi anh cùng đội tuyển Hà Lan bước vào chiến dịch Euro 2020 gặp đối thủ Ukraine.

Đá giải thì phải muốn thắng chứ nếu không tham dự để làm gì - Ảnh 1.

Frenkie de Jong sẵn sàng cùng Hà Lan tạo nên vinh quang ở Euro 2020 - Ảnh: Reuters

Đội tuyển Hà Lan sẽ đến với Euro 2020 với khát khao chinh phục chức vô địch để lấy lại niềm tin, sau khi họ vắng mặt ở giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2018 và Euro 2016.

Tiền vệ 24 tuổi Frenkie de Jong đang chơi cho Barcelona là một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất sẽ đưa Hà Lan đến vinh quang.

Trước khi bước vào giải, Frenkie de Jong đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với nhật báo Algemeen Dagblad (Hà Lan), tâm sự tất cả về ước mơ từ nhỏ, mục tiêu ở Euro 2020 cũng như mối quan hệ của anh với Lionel Messi ở Barcelona.

Mở đầu cuộc trò chuyện, De Jong kể lại: "Khi còn nhỏ tôi thường xem các giải đấu của đội tuyển Hà Lan ở nhà, cùng bạn bè và gia đình. Khi đó tôi luôn muốn một ngày nào đó cùng Hà Lan góp mặt ở giải đấu lớn như vậy. Tôi luôn cảm nhận rằng một ngày nào giấc mơ này sẽ thành hiện thực và giờ tôi đã ở Euro 2020".

De Jong nói thêm: "Tôi mơ hồ nhớ về giải vô địch châu Âu năm 2004 nhưng có lẽ phải đến năm 2006 thì tôi mới thực sự có ký ức về đội Hà Lan. Cảm xúc mãnh liệt nhất trong tôi là World Cup 2010, khi tôi 13 tuổi luôn nhớ về Arjen Robben với những gì anh ấy đã thể hiện. Đáng tiếc là chúng tôi thất bại ở chung kết, tôi không đau đớn nhưng thất vọng như bao người khác".

Ở mùa giải vừa qua, Frenkie de Jong đã thi đấu cật lực cùng Barcelona với 51 trận ra sân ghi 7 bàn thắng. Sau đó chưa kịp nghỉ ngơi, Frenkie de Jong đã phải tập trung cùng Hà Lan nhưng anh khẳng định mình không mệt mỏi.

Đá giải thì phải muốn thắng chứ nếu không tham dự để làm gì - Ảnh 2.

Frenkie de Jong rất ngưỡng mộ Messi và hy vọng ngôi sao Argentina sẽ tiếp tục ở lại với Barca mùa sau - Ảnh: Getty Images

Frenkie de Jong cho biết: "Không, tôi không cảm thấy mệt mỏi. Tôi sẵn sàng để cùng Hà Lan bắt đầu một thử thách mới ở Euro 2020".

Nói về mục tiêu của Hà Lan ở Euro 2020, Frenkie de Jong cho biết: "Khi bạn tham dự một giải đấu, bạn phải luôn muốn giành chiến thắng. Nếu không, bạn đừng tham gia. Theo tôi đánh giá, Pháp là ứng viên sáng giá nhất. Sau đó là 8 đội khác cũng có cơ hội và tất nhiên là Hà Lan cũng bao gồm trong đó".

Cuối cùng tiền vệ này cũng chia sẻ mối quan hệ của anh với Messi ở Barcelona. Frenkie de Jong nói: "Trước mặt Messi tôi luôn rất khiêm tốn, kể cả bây giờ cũng vậy. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và thật tuyệt vời khi được chơi bên cạnh anh ấy.

Tuy nhiên trong phòng thay đồ chúng tôi đối xử với nhau rất bình thường. Tôi không nhắn tin cho Messi để hỏi xem anh ấy có tiếp tục ở lại Barcelona mùa sau hay không. Điều đó thực sự tùy thuộc vào anh ấy. Khi tôi 12 tuổi, anh ấy đã là người giỏi nhất thế giới, anh ấy đã giành được Quả bóng vàng và thật tuyệt vời nếu tôi có thể chơi với anh ấy nhiều năm nữa".

Bảng C Euro 2020: Hà Lan - Bảng C Euro 2020: Hà Lan - 'nhà vua trở lại'

TTO - Trong 6 bảng đấu ở Euro 2020, bảng C được đánh giá là dễ đoán nhất. Vì Hà Lan có sức mạnh vượt trội so với 3 đối thủ còn lại và chiếm ưu thế khi được đá trên sân nhà Johan Cruyff Arena.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên