18/10/2018 15:38 GMT+7

Đã đến lúc ông Low chia tay tuyển Đức

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Giờ đây, HLV Low lúc này giống như một chiếc xiềng xích với tinh thần của các cầu thủ, với nguồn cảm hứng thi đấu. Đã đến lúc Low nên nói lời chia tay với tập thể mà ông đã gắn bó 12 năm qua.

Đã đến lúc ông Low chia tay tuyển Đức - Ảnh 1.

Đã đến lúc HLV lOW rời tuyển Đức - Ảnh: REUTERS

Bất chấp mọi nỗ lực từ những thay đổi chiến thuật của HLV Joachim Low cho đến cá nhân từng cầu thủ, tuyển Đức vẫn tiếp tục thất bại. Và mới nhất là trận thua 1-2 trước Pháp ở UEFA Nations League diễn ra rạng sáng 17-10 (giờ VN).

Người Đức ghi nhận những nỗ lực tận cùng của ông Low ngay từ đội hình ra sân của Đức trước Pháp. Đó là một đội ngũ hoàn toàn lạ lẫm theo sơ đồ 3-4-3 với bộ ba trung vệ Mats Hummels - Niklas Sule - Matthias Ginter. Trên hàng tiền vệ, Toni Kroos và Joshua Kimmich tiếp tục trấn giữ khu trung tuyến, nhưng hai cánh hoàn toàn xa lạ với hai cái tên mới: Nico Schulz (cánh trái) và Thilo Kehrer (cánh phải).

Nhưng hàng công mới gây ngỡ ngàng nhất, chân sút Timo Werner sau khi được kéo từ vị trí trung phong sang cánh trái những trận vừa qua, giờ đây chuyển sang đá... cánh phải. Leroy Sane đá cánh trái như dự đoán, còn vị trí trung phong được giao cho... tiền vệ Serge Gnabry. Đó chắc chắn là điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất của HLV Low kể từ sau World Cup 2018.

Gnabry là ai? Một tiền vệ từng được xem là thần đồng bóng đá Đức, từng được Arsenal mang về khi mới 16 tuổi. Trải nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, năm 21 tuổi anh lần đầu được gọi lên tuyển và mãi 2 năm sau trong trận đấu với Pháp, Gnabry mới trở lại tuyển Đức để có lần thứ 3 khoác áo đội tuyển.

Kết quả, bộ ba tấn công lạ lùng của ông Low hoàn toàn tắt tiếng. Người chơi tốt nhất của tuyển Đức rốt cuộc là Toni Kroos - cầu thủ ghi bàn mở tỉ số. Thật ra, tuyển Đức khá thiếu may mắn. Quả phạt đền họ phải lãnh cuối trận (Antoine Griezmann ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Pháp) là khá oan ức. Nhưng giống như một kẻ hết thời, mọi thứ đều quay mặt với ông Low. Lúc được thời, vài sự thay đổi khó hiểu của ông trở thành những nét đột phá ấn tượng đem lại sự tươi mới cho "xe tăng Đức".

Nhưng giờ đây, HLV Low lúc này giống như một chiếc xiềng xích với tinh thần của các cầu thủ, với nguồn cảm hứng thi đấu. Đã đến lúc Low nên nói lời chia tay với tập thể mà ông đã gắn bó 12 năm qua.

Báo chí Đức kêu gọi sa thải Joachim Loew Báo chí Đức kêu gọi sa thải Joachim Loew

TTO - Báo chí Đức kêu gọi Liên đoàn bóng đá nước này phải lập tức sa thải HLV Joachim Loew sau thất bại nặng nề 0-3 trước Hà Lan ở Nations League.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên