06/11/2014 18:35 GMT+7

40 học viên trung tâm cai nghiện phá cổng trốn ra ngoài

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Đến 16g30 ngày 6-11, vẫn còn 32 học viên cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội Gia Lai chưa trở lại trung tâm.

Bên ngoài Trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội Gia Lai. Ảnh: B.D
Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội Gia Lai - Ảnh: B.D.

Đến 16g30 ngày 6-11, Công an TP Pleiku phối hợp Công an xã Trà Đa đã bắt được 8 trong tổng số 40 học viên cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội (xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai). 

Số học viên này đã cùng nhau bỏ trốn vào sáng cùng ngày.

Báo cáo của Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh Gia Lai cho biết 10g25, sau giờ ăn trưa, học viên Nguyễn Văn Bình (21 tuổi, trú TP Kon Tum) hô hào, lôi kéo các học viên khác cùng nhau bỏ nơi cai nghiện.

Ngay lập tức 39/93 học viên đang điều trị tại đây đã cùng Bình phá cổng, dùng cuốc kéo đổ 20m kẽm gai trên tường rào bảo vệ trung tâm và thoát ra ngoài.

Ngay khi xảy ra sự việc, trung tâm đã huy động cán bộ nhân viên ngăn chặn và bắt được 4 học viên. Số còn lại Công an TP Pleiku cùng các lực lượng đang truy tìm để đưa về trung tâm.         

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên