29/11/2019 22:01 GMT+7

Đá bại U22 Malaysia, chủ nhà Philippines sống lại hi vọng đi tiếp SEA Games

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Chiến thắng 1-0 trước U22 Malaysia tại lượt trận thứ 3 bảng A SEA Games 30 tối 29-11 có tính chất quan trọng với U22 Philippines, giúp họ trở lại với cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đá bại U22 Malaysia, chủ nhà Philippines sống lại hi vọng đi tiếp SEA Games - Ảnh 1.

Stephan Schrock (áo trắng) tiếp tục thi đấu tốt ở SEA Games 30 - Ảnh: ABS-CBN

Philippines bước vào trận đấu này với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm, điều mà họ chưa thể làm được ở hai trận trước đó (1 hòa, 1 thua). Thậm chí nếu để thua thì họ sẽ chính thức dừng bước tại vòng bảng.

Ý thức được điều này nên HLV Goran Milojevic chỉ đạo các cầu thủ U22 Philippines chủ động chơi tấn công dù U22 Malaysia mới là đội mạnh hơn. 

Công bằng mà nói, U22 Philippines thiếu sự sáng tạo trong lối chơi dù ép sân phần lớn thời gian. Vì vậy mà các cơ hội của họ không thật sự rõ rệt trong suốt trận.

Cũng như hai trận trước đó, đội chủ nhà tiếp tục phải dựa vào kỹ năng cùng kinh nghiệm của hai cầu thủ quá tuổi là Stephan Schrock (33 tuổi) và Amani Aguinaldo (24 tuổi). Trong khi Schrock năng nổ đột phá trên hàng công thì Aguinaldo liên tục có những pha đánh chặn thành công nơi hàng phòng ngự.

Và cũng chính bộ đôi này đem về bàn thắng quý giá cho U22 Philippines trong thời điểm bế tắc. Phút 74, Schrock thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải. Bóng đi xoáy và hướng thẳng về khung thành thay vì vòng ra như thường lệ.

Điều này khiến thủ thành Haziq Nadzli bất ngờ và xử lý lóng ngóng. Bóng bật ra ngay đúng vị trí mà Aguinaldo đang lao đến và đi ngược vào khung thành.

Đá bại U22 Malaysia, chủ nhà Philippines sống lại hi vọng đi tiếp SEA Games - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng A SEA Games 30 sau lượt trận thứ 3 - Ảnh chụp màn hình

Có bàn mở tỉ số, U22 Philippines vẫn tiếp tục chơi tấn công. Điều này khiến họ nhiều lần suýt bị gỡ hòa bởi những pha dứt điểm của cầu thủ U22 Malaysia. Dù vậy, tỉ số 1-0 được giữ nguyên tới khi hết giờ.

Ở trận đấu diễn ra trước, U22 Myanmar có thắng lợi nhẹ nhàng 3-1 trước U22 Timor Lester. Các kết quả này giúp U22 Myanmar đứng đầu bảng A với 7 điểm. Trong khi đó, U22 Philippines sống lại hi vọng khi giành được 4 điểm (tạm đứng thứ 3 do thua Campuchia về hiệu số).

U22 Malaysia đứng ở hạng tư với chỉ 1 điểm, trong khi Timor Leste chưa có điểm nào.

Đá bại U22 Malaysia, chủ nhà Philippines sống lại hi vọng đi tiếp SEA Games - Ảnh 3.
Đá bại U22 Malaysia, chủ nhà Philippines sống lại hi vọng đi tiếp SEA Games - Ảnh 3. Campuchia dẫn đầu bảng A, chủ nhà Philippines nguy cơ sớm 'rơi đài'

TTO - Sau loạt đấu thứ 2 bảng A diễn ra đêm 27-11, U22 Campuchia đã vươn lên dẫn đầu bảng với chiến thắng 5-0 trước Timor-Leste. Còn chủ nhà Philippines có nguy cơ sớm 'rơi đài' sau thất bại 1-2 trước U22 Myanmar.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên