07/10/2021 04:51 GMT+7

Đá bại nhà vô địch châu Âu Ý, Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 7-10, tiền đạo Ferran Torres đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp Tây Ban Nha đá bại nhà tân vô địch châu Âu, tuyển Ý, 2-1 trên sân San Siro để đoạt vé vào chung kết UEFA Nations League.

Đá bại nhà vô địch châu Âu Ý, Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Tây Ban Nha sau khi Ferran Torres mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công. Ý nhập cuộc tốt hơn và có cơ hội ngay ở phút thứ 5. Nhưng pha dứt điểm hiểm hóc trước vòng cấm của Federico Chiesa lại không thắng được pha bay người cứu thua xuất sắc của thủ thành Unai Simon.

Tây Ban Nha đáp trả sau đó và đội khách đã có bàn mở tỉ số nhờ sự tỏa sáng của Ferran Torres. Phút 17, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Mikel Oyarzabal thoát xuống thực hiện quả tạt loại hết hàng phòng ngự Ý.

Ferran Torres ập vào đệm bóng tung lưới thủ môn Gianluigi Donnarumma từ cự li gần, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 1-0.

Hai phút sau bàn thắng, Tây Ban Nha lại có thêm một cơ hội khi hàng phòng ngự Ý mắc sai lầm trong kèm người, tạo cơ hội cho Marcos Alonso thoải mái thực hiện pha bắt vôlê trong vòng cấm.

Thủ môn Donnarumma để bóng tuột tay nhưng may cho nhà vô địch châu Âu, bóng trúng cột dọc bật ra và trung vệ đã kịp lui về phá bóng giải vây trước khi Koke kịp tung cú đá bồi.

Đá bại nhà vô địch châu Âu Ý, Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League - Ảnh 2.

Bonucci bị truất quyền thi đấu vào cuối hiệp 1 - Ảnh: REUTERS

Sau tình huống thoát thua này, Ý chơi tốt hơn và họ đã có hai cơ hội rất tốt để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhưng trong buổi tối thi đấu vô duyên, Federico Bernardeschi dứt điểm dội cột dọc từ góc hẹp, còn Lorenzo Insigne lại đệm bóng ra ngoài khi đối mặt với thủ thành Unai Simon, khiến Ý không có bàn gỡ.

Không những không có bàn gỡ, Ý còn gặp thêm bất lợi vào cuối hiệp 1 khi trung vệ đội trưởng Leonardo Bonucci bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu vào cuối hiệp 1 sau tình huống thúc cùi chỏ với Sergio Busquets trong một pha tranh bóng gần biên phải.

Chơi hơn người, Tây Ban Nha gia tăng sức ép và các học trò HLV Luis Enrique đã nhanh chóng có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Phút 45+2, sau một pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, Mikel Oyarzabal thoát xuống đón pha bật tường nhanh của Pablo Sarabia rồi thực hiện quả tạt cho Ferran Torres bật cao đánh đầu hạ thủ môn Donnarumma từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha.

Đá bại nhà vô địch châu Âu Ý, Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League - Ảnh 3.

Ferran Torres ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, HLV Roberto Mancini tung trung vệ Giorgio Chiellini vào sân (thay Bernardeschi) để gia cố cho hàng phòng ngự.

Sau đó, ông tiếp tục rút những ngôi sao tấn công: Lorenzo Insigne, Marco Verratti, Jorginho ra sân do đánh mất thế trận hoàn toàn vào tay Tây Ban Nha.

Với những sự thay đổi này, Ý chuyển sang chơi phòng ngự phản công. Dù không có nhiều bóng nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, các học trò HLV Mancini cũng đã chọc thủng lưới Tây Ban Nha vào cuối trận.

Phút 83, từ pha phản công nhanh ở trung lộ, Federico Chiesa tăng tốc từ giữa sân vào thẳng vòng cấm Tây Ban Nha. Anh thực hiện đường chuyền ngang cho Lorenzo Pellegrini đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Ý.

Đá bại nhà vô địch châu Âu Ý, Tây Ban Nha vào chung kết UEFA Nations League - Ảnh 4.

Pellegrini ăn mừng bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Ý - Ảnh: REUTERS

Chung cuộc, Tây Ban Nha đá bại Ý 2-1 và giành vé đầu tiên vào chung kết UEFA Nations League. Đối thủ của Tây Ban Nha trong trận chung kết là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Pháp (rạng sáng 8-10, giờ Việt Nam).

Còn với tuyển Ý, thất bại này không chỉ khiến họ lỡ cơ hội lần đầu tiên giành vé vào chung kết UEFA Nations League, mà nó còn khiến kỷ lục bất bại của thầy trò HLV Roberto Mancini dừng lại ở con số 37.

Tuyển Ý và Bỉ đoạt vé vào bán kết Nations League Tuyển Ý và Bỉ đoạt vé vào bán kết Nations League

TTO - Rạng sáng 19-11, ở lượt đấu cuối bảng A1 và A2, tuyển Ý đá bại Bosnia 2-0 và tuyển Bỉ vượt qua Đan Mạch 4-2 để giành hai tấm vé cuối vào bán kết giải UEFA Nations League.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên