
Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tuấn Phong - Ảnh: FBN
Tối 3-8, đội tuyển Việt Nam đã thắng chủ nhà Indonesia 3-0 ngay trên sân Pakansari, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026.
Ở trận này, HLV Kim Sang Sik đã gây bất ngờ lớn khi để hai ngôi sao nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên ngồi ngoài. Tương tự là đội trưởng Quang Hải. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn chơi tưng bừng để giành chiến thắng.
Dưới đây là bình luận của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tuấn Phong với Tuổi Trẻ về trận đấu này:
"Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận hay quá! HLV Kim Sang Sik đã gây bất ngờ với cách xếp đội hình xuất phát của mình.
Ông bỏ hai tiền đạo nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên ra ngoài, để Đình Bắc đá cao nhất trên hàng công. Hai bên là Tài Lộc và Hai Long. Với cách bố trí này, đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Đình Bắc đóng vai trò "chim mồi".

Hoàng Đức đã thi đấu xuất sắc để giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia - Ảnh: ANH KHOA
"Hy sinh" Quang Hải là hợp lý
HLV Kim Sang Sik thay Quang Hải ở đội hình xuất phát là đúng. Quang Hải và Hoàng Đức khó đá chung nhau được vì đều thiên về tấn công. Hai cầu thủ này phải có 1 người hy sinh, chuyên đá phòng ngự. Và ông Kim "hy sinh" Quang Hải là hợp lý thôi.
Cách thay đổi của HLV Kim Sang Sik đã khiến Indonesia chơi bế tắc hoàn toàn, không có đường ăn và không có đường gỡ luôn. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chơi phản công rất hay.
HLV Kim Sang Sik để Hoàng Hên ngồi ngoài cũng hợp lý. Nhưng mà ông dám để Xuân Son ra để chừa cho hiệp 2 là phương án hay.
Nó hiệu quả ngay từ hiệp một với 2 bàn thắng, đúng ý đồ của ông Kim. Thủ môn của Indonesia cũng mắc lỗi trong 2 bàn thua đầu tiên, nhưng hai bàn đó đội tuyển Việt Nam phối hợp hay quá.
Hoàng Đức đã thể hiện đẳng cấp của mình với 2 kiến tạo. Đá thay Quang Hải, Lê Phạm Thành Long thực tế cũng không mạnh về phòng ngự, nhưng chịu hy sinh lùi lại phía sau. Điều đó đã giúp Hoàng Đức thi đấu tốt hơn.

Xuân Son trong tình huống ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia - Ảnh: ANH KHOA
Tuyển Việt Nam chỉ hay khi đá phòng ngự phản công
Đội tuyển Việt Nam xưa nay thi đấu với Indonesia hay Thái Lan, muốn thắng bắt buộc phải đá phòng ngự phản công. Đó là điểm mạnh của bóng đá Việt Nam. Trận gặp Singapore vừa qua, đội tuyển Việt Nam chơi áp đặt đã bộc lộ nhiều hạn chế.
Có cảm giác HLV mới của Indonesia hơi chủ quan trước đội tuyển Việt Nam. Vì 2 trận trước thắng Campuchia và Timor-Leste đơn giản quá.
HLV John Herdman có lẽ chưa hiểu hết bóng đá Đông Nam Á, chưa hiểu về đội tuyển Việt Nam nên đã bất ngờ trước sự thay đổi của HLV Kim Sang Sik ở trận này. Chứ nếu gặp HLV Shin Tae Yong như trước đây thì khó khăn cho Việt Nam nhiều. HLV Shin Tae Yong nắm Indonesia đã thắng Việt Nam nhiều lần.
HLV Kim Sang Sik có thể đã mắc một chút sai lầm chiến thuật ở trận gặp Singapore. Nhưng cái hay nhất là sau một trận đấu mắc sai lầm, ông Kim đã làm lại được.
Chỉ trong mấy ngày thôi mà HLV Kim Sang Sik đã khơi dậy được tinh thần cho các cầu thủ, khơi dậy động lực thi đấu cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu, mà hòa là dễ bị loại. Đặc biệt là ông sắp xếp con người hợp lý hơn để đem lại chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.
Từng con người ở các tuyến của đội tuyển Việt Nam đều thi đấu hay, ngay cả các cầu thủ dự bị vào sân cũng chơi hay. Đó rõ ràng là tài cầm quân của HLV Kim Sang Sik".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận