14/07/2022 11:12 GMT+7

Cựu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh bị đề nghị 15-17 năm tù, Lê Xuân Thanh 15 năm tù

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án 15-17 năm tù đối với cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh bị đề nghị 15 năm tù, vì hành vi nhận hối lộ. Còn cựu đại tá Nguyễn Thế Anh bị đề nghị tù chung thân.

Cựu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh bị đề nghị 15-17 năm tù, Lê Xuân Thanh 15 năm tù - Ảnh 1.

Cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh (áo trắng) tại phiên tòa sáng 14-7 - Ảnh: ĐÌNH HIẾU

Sáng 14-7, phiên tòa xét xử 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh và nhiều cựu sĩ quan trong vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" liên quan đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng chuyển sang phần tranh luận.

Trong bản luận tội với các bị cáo, đại diện viện kiểm sát nêu rõ hành vi góp vốn, thu lợi hơn 22 tỉ đồng của cựu đại tá Phùng Danh Thoại đã phạm tội buôn lậu.

Với cựu đại tá Nguyễn Thế Anh (người duy nhất bị truy tố 2 tội danh), dù ông Thế Anh không thừa nhận cáo trạng và tại tòa khai bị ép cung, nhưng đại diện viện kiểm sát nêu rõ qua lời khai của người làm chứng, bị cáo tại cơ quan điều tra, các chứng cứ điện tử thu được xác định bị cáo có hành vi nhận tiền từ "ông trùm" Phan Thanh Hữu thông qua Nguyễn Văn An để bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ.

Ngoài ra, sau khi Hữu bị bắt, để che giấu hành vi phạm tội, ông Thế Anh đã gợi ý, hướng dẫn, đưa tiền, tổ chức cho An trốn sang Lào trái phép.

Với cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, đại diện viện kiểm sát nêu rõ vì động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã trực tiếp và thông qua vợ, con, nhận của Hữu 6,9 tỉ đồng để bảo kê cho hoạt động buôn lậu xăng. Hành vi của bị cáo Minh đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ.

Với cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh, bản luận tội chỉ rõ vì động cơ vụ lợi đã giúp đỡ Hữu và để vợ nhận của Hữu 1,8 tỉ đồng, tạo điều kiện cho Hữu buôn lậu xăng. Hành vi của bị cáo Thanh đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Thị Xuân (vợ ông Thanh) đã có 11 lần nhận tiền của Hữu, cấu thành tội nhận hối lộ với vai trò thực hành giúp sức.

Đại diện viện kiểm sát nêu rõ vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Trong đó hành vi góp vốn, buôn lậu của bị cáo Thoại phải xử lý nghiêm; với hành vi nhận hối lộ của các bị cáo Thế Anh, Minh, Thanh... đã tiếp tay, làm ngơ cho buôn lậu xăng nên phải xử lý nghiêm minh để răn đe, cảnh tỉnh cho những người khác.

Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, Lê Xuân Thanh bị đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên nhưng tại phiên tòa đã ăn năn, thành khẩn, nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ và có thành tích xuất sắc trong công tác nên được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Cựu tướng cảnh sát biển Lê Văn Minh bị đề nghị 15-17 năm tù, Lê Xuân Thanh 15 năm tù - Ảnh 2.

Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh tại phiên tòa sáng 14-7 - Ảnh: ĐÌNH HIẾU

Mức án đề nghị của viện kiểm sát đối với 14 bị cáo:

Về tội buôn lậu

Bị cáo Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, cựu trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) bị đề nghị 7-9 năm tù.

Về tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị đề nghị tù chung thân về tội nhận hối lộ và 1-2 năm về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Về tội nhận hối lộ

Bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4) bị đề nghị 15-17 năm tù.

Bị cáo Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3) bị đề nghị 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng (cựu thượng tá, cựu đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh) bị đề nghị 17 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn An (trú quận Tân Phú, TP.HCM) bị đề nghị 17-18 năm tù.

Bị cáo Phan Thị Xuân (trú tại phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị đề nghị 24-36 tháng tù, cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Lâm (cựu trung tá, cựu hải đội trưởng Hải độ 2 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng) bị đề nghị 10-12 năm tù.

Bị cáo Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh) bị đề nghị 9-11 năm tù.

Bị cáo Sơn Hoàng Ngự (cựu thượng úy, cựu nhân viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh) bị đề nghị 4-5 năm tù.

Bị cáo Lưu Thế Đức (cựu thiếu tá, cựu phó đoàn trưởng Đoàn trinh sát số 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) bị đề nghị 4-5 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Phương (cựu thượng tá, cựu phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Trà Vinh) bị đề nghị 3-4 năm tù.

Bị cáo Phạm Hồ Hải (cựu trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh) bị đề nghị 7-8 năm tù.

Về tội không tố giác tội phạm

Bị cáo Cao Phước Hoài (SN 1996, trú tại phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị đề nghị 6-7 tháng tù.

'Trùm' buôn lậu: Cựu đại tá biên phòng gọi điện hỏi 'muốn gì' khi bị giảm tiền hối lộ

TTO - 'Trùm' buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu khai từng bị cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh gọi điện dọa 'anh muốn gì?' sau khi bị cắt giảm tiền chi hối lộ, trong khi cựu đại tá phủ nhận.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên