30/10/2009 22:13 GMT+7

Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac bị đòi hầu tòa

TƯỜNG VY (Theo AP)
TƯỜNG VY (Theo AP)

TTO - Một thẩm phán Pháp đã yêu cầu cựu tổng thống Jacques Chirac ra hầu tòa vì một cáo buộc tham ô từ thời ông còn giữ cương vị thị trưởng Paris. Ông là cựu nguyên thủ đầu tiên của Pháp "nhận" được yêu cầu này.

Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac bị đòi hầu tòa

TTO - Một thẩm phán Pháp đã yêu cầu cựu tổng thống Jacques Chirac ra hầu tòa vì một cáo buộc tham ô từ thời ông còn giữ cương vị thị trưởng Paris. Ông là cựu nguyên thủ đầu tiên của Pháp "nhận" được yêu cầu này.

>> Con gái cựu tổng thống Jacques Chirac bị điều tra tham nhũng>> Khi tổng thống trở thành thường dân

Thẩm phán Xaviere Simeoni - người đưa ra yêu cầu trên - cho biết ông Chirac cùng chín cựu trợ lý bị cáo buộc ký 21 bản hợp đồng lao động "ma" để lấy các khoản tiền lương chi trả từ ngân sách thành phố dành cho các bạn hữu hoặc cộng sự trong chính đảng của ông Chirac.

ImageView.aspx?ThumbnailID=371765
Cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac tại một cuộc họp báo năm 2001 - Ảnh: AP

Trong một thông cáo ra sau đó, văn phòng ông Chirac nói ông “trong sạch, và sẽ chứng minh trước tòa rằng không công việc nào mà ông ký là giả”. Ngoài ra, một ủy viên công tố Paris vẫn có thể kháng lại yêu cầu trên của thẩm phán Simeoni.

Ông Jacques Chirac, năm nay 76 tuổi, giữ chức thị trưởng Paris từ 1977-1995 và chức tổng thống Pháp từ 1995-2007. Ông bị nghi ngờ tham nhũng và ưu ái công ăn việc làm cho người thân và bạn bè trong thời gian còn làm thị trưởng.

Trong thời gian làm tổng thống, ông được miễn truy tố. Tuy nhiên ngay sau khi ông hết nhiệm kỳ, một thẩm phán đã trình hồ sơ cáo buộc ông tội tham ô.

TƯỜNG VY (Theo AP)

TƯỜNG VY (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên