07/12/2015 15:16 GMT+7

​Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã khỏi ung thư não

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Thông tin này do chính vị tổng thống thứ 39 của nước Mỹ Jimmy Carter công bố trước một lớp học ông đang giảng dạy ngày chủ nhật 6-12.

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter nói việc điều trị bệnh ung thư não của ông đã có hiệu quả - Ảnh: AP

Đài CNN dẫn lời ông Carter cho biết: “Các hình ảnh chụp cắt lớp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy không còn các chỗ bị ung thư ban đầu và cũng không có thêm những chỗ di căn mới. Tôi sẽ tiếp tục được điều trị liệu pháp miễn dịch trong ba tuần nữa”.

Thông tin được vị cựu tổng thống đã 91 tuổi cho biết tại lớp học ở nhà thờ tại Plains, bang Georgia do ông giảng dạy.

Nguồn tin của CNN cho biết ông Carter được chụp MRI tuần trước và các kết quả chụp cho thấy ông đã khỏi bệnh ung thư.

Trước đó hồi tháng 8, các bác sĩ thông báo đã phát hiện bốn khu vực có u ác trong não ông Carter. Khi đó ông nói số phận của ông đã nằm trong tay Chúa.

Tháng 11 các bác sĩ của ông Carter tại Viện ung thư Winship của Đại học Emory ở Atlanta cho biết việc điều trị bệnh của ông Carter tiến triển tốt và không có dấu hiệu di căn.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên