13/05/2014 15:41 GMT+7

Cựu thủ tướng Israel lĩnh án tù vì tội tham nhũng

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 13-5, một tòa án ở Tel Aviv xử cựu thủ tướng Israel Ehud Olmert sáu năm tù giam vì tội nhận hối lộ.

bNNayxhS.jpgPhóng to
Cựu thủ tướng Israel Ehud Olmert khi còn đương chức - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, thẩm phán David Rosen còn ra phán quyết buộc ông Olmert phải nộp phạt 290.000 USD. “Ông nắm giữ vị trí quan trọng nhất nhưng lại vi phạm pháp luật. Một quan chức nhận hối lộ cũng tương tự như tội phản quốc” - thẩm phán Rosen tuyên bố.

Như vậy, ông Olmert, 68 tuổi, là cựu thủ tướng đầu tiên của Israel phải ngồi tù vì tội tham nhũng. Ông bị kết án nhận hối lộ 160.000 USD để giúp một số doanh nhân thực hiện dự án địa ốc ở Jerusalem bất chấp các rào cản pháp lý.

Ngoài ông Olmert còn ba bị cáo khác bị kết án. Trước đó hồi tháng 7-2012, một tòa án ở Jerusalem đã xử ông Olmert phạm tội bội tín do vụ tham nhũng này nhưng chỉ ra án treo và buộc ông nộp phạt 19.000 USD.

Ông Olmert giữ chức thị trưởng Jerusalem từ năm 1993-2003. Sau đó ông trở thành bộ trưởng nội các Israel. Ông đảm nhận chức thủ tướng từ năm 2006 nhưng từ chức vào tháng 9-2008 sau khi bị cảnh sát điều tra vì tội tham nhũng.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên