10/05/2018 14:28 GMT+7

Cựu thủ tướng 92 tuổi của Malaysia nhậm chức chiều nay?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Cựu thủ tướng Malaysia 92 tuổi Mahathir Mohamad cùng 4 quan chức khác thuộc Liên minh Hi vọng - liên minh vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9-5, sẽ yết kiến Quốc vương Malaysia chiều nay (10-5).

Cựu thủ tướng 92 tuổi của Malaysia nhậm chức chiều nay? - Ảnh 1.

Ông Mahathir là thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Malaysia - Ảnh: REUTERS

Dự kiến cuộc gặp sẽ diễn ra vào lúc 16h chiều 10-5 theo giờ Việt Nam. Hãng thông tấn Bernama của Malaysia cho biết lễ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng của ông Mahathir sẽ diễn ra ngay sau khi yết kiến quốc vương.

Ông Mahathir, người giữ ghế thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Malaysia, đã dẫn dắt thành công Pakatan Harapan (Liên minh Hi vọng) đánh bại Barisan Nasional - liên minh cầm quyền liên tục từ năm 1957 ở Malaysia.

Cựu thủ tướng từ năm 1981 đến năm 2003 của Malaysia tuyên bố ông hi vọng sẽ được tuyên thệ nhậm chức trong ngày 10-5 và bắt tay ngay vào việc thành lập chính phủ vì "các vấn đề cấp bách".

Theo thông lệ, người đứng đầu liên minh giành chiến thắng sẽ nghiễm nhiên được đề cử trở thành thủ tướng mới, tất nhiên với điều kiện được Quốc vương Malaysia chấp thuận. 

Bản thân ông Mahathir, năm nay đã 92 tuổi, trong sáng 10-5, khẳng định vẫn muốn tiếp tục phụng sự đất nước và nhân dân.

"Chúng tôi không tìm kiếm sự báo thù. Điều chúng tôi muốn có là sự thượng tôn pháp luật. Nếu bất kỳ ai xé bỏ luật pháp kể cả những người có chức quyền, người đó sẽ bị đưa ra tòa", ông Mahathir nhấn mạnh trong cuộc họp báo tối 9-5. 

Cựu thủ tướng Mahathir phát biểu sau tổng tuyển cử - Nguồn: YOUTUBE

Theo kết quả chính thức, Liên minh Hi vọng do ông Mahathir dẫn dắt giành được 113 trong tổng số 222 ghế của quốc hội, nhiều hơn 2 ghế để có thể tự thành lập chính phủ. Liên minh BN của ông Najib trong khi đó chỉ giành 79 ghế, giảm từ 133 ghế trong cuộc bầu cử năm 2013.

Thắng lợi bất ngờ nói trên của liên minh đối lập đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi Malaysia giành độc lập năm 1957, BN với nòng cốt là đảng Mặt trận Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) không còn là lực lượng lãnh đạo đất nước.

Dưới sự lãnh đạo trước đây của ông, đất nước Malaysia đã có những thay đổi to lớn và căn bản. Từ hệ thống giao thông, nền công nghiệp ôtô nội địa, đến những công trình xây dựng kỳ vĩ như Tháp đôi, thủ đô hành chính Putrajaya…, đều mang đậm dấu ấn nhà lãnh đạo Mahathir.

Trong suốt thời gian vận động tranh cử vừa qua, ông liên tục xuất hiện, thông qua cả mạng xã hội và diễn thuyết trước đám đông để trình bày quan điểm về nhiều vấn đề mà Malaysia đang phải đối mặt và người dân đang quan tâm.

Ông Mahathir cũng tiết lộ rằng sau khi nhậm chức, ông sẽ bổ nhiệm Chủ tịch đảng Công lý Nhân dân (PKR) Wan Azizah Wan Ismail làm Phó Thủ tướng. Và như vậy bà Wan Azizah sẽ là nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Malaysia.

Cựu thủ tướng 92 tuổi của Malaysia nhậm chức chiều nay? - Ảnh 4.

Đương kim thủ tướng Najib Razak ra xe sau khi kết thúc họp báo sáng 10-5 thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Najib dẫu vậy tiếp tục tỏ ra nghi ngờ ông Mahathir sẽ trở thành người kế nhiệm ông. 

 Trong cuộc họp báo sáng 10-5, ông Najib cho rằng Liên minh Hi vọng bao gồm 4 đảng vẫn chưa chính thức đăng ký trở thành một liên minh như Barisan Nasional của ông. 

Đảng giành nhiều ghế nhất trong liên minh của ông Mahathir là đảng Công lý của Nhân dân (PKR) của bà Wan Azizah Wan Ismail, vợ chính trị gia Anwar Ibrahim - người từng bị ông Mahathir sa thải khỏi chính phủ và tống giam vì tham nhũng năm 1999. 

Điều này làm dấy lên một số suy đoán rằng bà Wan Azizah Wan Ismail sẽ có khả năng trở thành thủ tướng chứ không phải ông Mahathir. 

Giới phân tích cho rằng khả năng ông Najib tiếp tục ở lại vẫn còn vì Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), một đảng nòng cốt trong Barisan Nasional, hiện do ông Najib đứng đầu giành được 54 ghế, nhiều hơn 12 ghế so với PKR. 

Do vậy, ông Najib có thể tranh luận, đề nghị thành lập chính phủ thiểu số. Bản thân ông Najib đã tuyên bố sẽ “tôn trọng phán quyết của nhân dân” và việc chọn ai làm thủ tướng sẽ do Quốc vương Malaysia quyết định.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên