29/06/2018 20:36 GMT+7

Cựu thủ quân Đức Michael Ballack muốn HLV Low ra đi

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Cựu thủ quân tuyển Đức Michael Ballack vừa lên tiếng nghi ngờ khả năng của HLV Joachim Low sau khi Đức bị loại khỏi World Cup 2018.

Cựu thủ quân Đức Michael Ballack muốn HLV Low ra đi - Ảnh 1.

Ballack không còn thấy an tâm với thầy cũ Joachim Low - Ảnh: EMPICS

Theo Sky Sport, Ballack cảm thấy việc gia hạn hợp đồng của ông Low với tuyển Đức ngay trước thềm World Cup là quyết định "đáng phải đặt dấu hỏi".

Cựu đội trưởng tuyển Đức cho rằng tuyển Đức không thể nào đánh giá được khả năng và chất lượng đội bóng khi chỉ dựa vào kết quả giao hữu hay vòng loại.

"Sau một kỳ Euro hoặc World Cup, bạn sẽ đánh giá được tốt hơn công sức của một huấn luyện viên", Ballack cho biết. 

"Còn giao hữu cũng như vòng loại không thể được xem là thước đo đối với một đội tuyển như Đức. Vì thế, việc gia hạn hợp đồng 4 năm với Low chỉ vài tuần trước khi World Cup khởi tranh là không cần thiết".

Ballack và ông Joachim Low có quãng thời gian ngắn làm việc với nhau. Euro 2008 là giải đấu chính thức duy nhất mà hai thầy trò ở cùng chiến tuyến.

Hiện tại, ông Low cũng chưa đưa ra quyết định từ chức còn Liên đoàn bóng đá Đức cũng im hơi lặng tiếng trước những câu hỏi đặt ra về việc sa thải chiến lược gia 58 tuổi.

Đức đã trải qua một kỳ World Cup cực kỳ đáng quên. Trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, họ để cho Hàn Quốc vượt qua với tỉ số 0-2. Kết quả này buộc họ sớm rời khỏi cuộc chơi dù đang là nhà đương kim vô địch.

HLV Joachim Low chưa từ chức và tự nhận ‘Đức bị loại là đáng’ HLV Joachim Low chưa từ chức và tự nhận ‘Đức bị loại là đáng’

TTO - Huấn luyện viên tuyển Đức Joachim Low tỏ ra không khỏi thất vọng sau khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng dù đang là đương kim vô địch.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên