19/01/2018 19:31 GMT+7

Cứu sống sản phụ bị mất gần hết máu trong cơ thể

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Sản phụ đến từ Đắk Lắk nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị sốc do mất máu nhiều, hôn mê, mạch và huyết áp không đo được nhưng các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã cứu sống được chị.

Cứu sống sản phụ bị mất gần hết máu trong cơ thể - Ảnh 1.

Bệnh nhân L. đã được phẫu thuật và có thể xuất viện trong tuần tới - Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ cung cấp

Ngày 19-1, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Hoàng - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ, cho biết các bác sĩ vừa cứu sống sản phụ N.T.T.L, 37 tuổi , ngụ ở Đắk Lắk một cách ngoạn mục.

Cụ thể, vào khoảng 4h sáng 13-1, sản phụ L. được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ ở TP.HCM trong tình trạng hôn mê, mạch và huyết áp không đo được và được chẩn đoán sốc do mất máu lượng nhiều. 

Bệnh nhân có bệnh lý nhau tiền đạo, nhau cài răng lược với tiền căn đã sinh mổ hai lần trước đó. 

Phiên trực đã kích hoạt ngay hệ thống báo động đỏ nội viện. 

Êkíp phẫu thuật tập hợp rất nhanh, báo ngay cho ngân hàng máu của bệnh viện chuẩn bị máu theo quy trình thượng khẩn, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh có mặt ngay trong vòng 5 phút để siêu âm cho bệnh nhân tại bàn mổ. 

Chỉ 5 phút sau, bệnh nhân đã được phẫu thuật mổ cầm máu. Ca mổ đã diễn ra trong hơn 4 giờ. Trong lúc mổ, bệnh nhân đã được truyền 4.640 ml máu và các chế phẩm của máu.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Công Danh - Trưởng khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Từ Dũ, cho biết sau cuộc mổ gần như thay máu, bệnh nhân dễ có nguy cơ rơi vào tình trạng bị rối loạn các chất điện giải trong cơ thể,  suy đa cơ quan, nhiễm trùng…

Thế nhưng chỉ sau 6 giờ đồng hồ sau mổ bệnh nhân đã tỉnh, các cơ quan bắt đầu phục hồi. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong đầu tuần tới.

Ngày 19-1, nằm trên giường bệnh điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ, chị L. cho biết khi chị sinh mổ con thứ 3 xong thì đã bị diễn biến như trên. 

Chị L. cho biết mình sinh mổ hai lần trước đó và người con thứ 2 của chị hơn bé gái mới sinh 12 tuổi.  

Bác sĩ Hồng Công Danh khuyến cáo những thai phụ mang thai lần 3 mà trước đó đã 2 lần sanh mổ cần đi khám thai thường xuyên hơn theo lịch hẹn của bác sĩ vì thai phụ có những nguy cơ như bị nứt, vỡ vết mổ cũ, nhau cài răng lược… có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không đến cơ sở y tế kịp thời.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên