10/02/2012 02:49 GMT+7

Cứu sống một ca vỡ tử cung

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TT - Lúc 6g sáng 9-2, Bệnh viện Quân Dân Miền Đông (Q.9, TP.HCM) tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân T.L.H.N. (22 tuổi, ngụ P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM) trong tình trạng sốc mất máu, mạch nhanh, yếu khó đếm, huyết áp tụt không đo được, bụng trướng và đau nhiều.

Nguy hiểm nhất là bệnh nhân đang có thai ba tháng và tiền sử phẫu thuật cắt tai vòi phải do mang thai ngoài tử cung.

Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị sốc mất máu nặng do xuất huyết nội, thai 17 tuần vô kinh, nghi do vỡ tạng trong tiểu khung. Bác sĩ Lê Quang Trí - phó giám đốc Bệnh viện Quân Dân Miền Đông - cho biết bệnh viện đã nhanh chóng quyết định vừa hồi sức tích cực, vừa triển khai mổ tối khẩn cấp cho bệnh nhân.

“Khi chúng tôi mở ổ bụng thấy tràn ngập máu trong ổ bụng. Sừng phải tử cung vỡ đẩy khối thai khoảng 17 tuần vào trong ổ bụng. Máu chảy nhiều từ vị trí vỡ tử cung. Chúng tôi phải lấy bỏ thai cứu sống bà mẹ, cầm máu và khâu lại tử cung”, bác sĩ Trí nói. Chẩn đoán sau mổ kết luận bệnh nhân mang thai tại vị trí bất thường là sừng phải tử cung, khi bào thai lớn dần đã gây vỡ tử cung.

Theo bác sĩ Trí, đây là một trường hợp rất hiếm gặp trong sản khoa, nếu không phát hiện và xử trí kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng thai phụ.

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên