24/06/2019 16:16 GMT+7

Cứu sống mẹ con sản phụ vỡ tử cung, suy tim thai

A LỘC
A LỘC

TTO - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) vừa thực hiện ca phẫu thuật cứu sống cả 2 mẹ con sản phụ bị vỡ tử vung, suy tim thai nguy kịch.

Cứu sống mẹ con sản phụ vỡ tử cung, suy tim thai - Ảnh 1.

Sản phụ H. "mẹ tròn con vuông" sau ca mổ khẩn cấp - Ảnh: Đ.T.

Ngày 24-6, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa phẫu thuật cứu thành công mẹ con sản phụ P.T.H. (39 tuổi, ngụ xã Bàu Trâm, TP Long Khánh) bị vỡ tử cung, suy tim thai nguy kịch.

Trước đó, đêm 22-6, sản phụ H. mang thai 39 tuần (sinh con lần 3) được người nhà đưa vào viện trong tình trạng đau bụng nhiều, có dấu hiệu sắp sinh. 

Sau khi tiếp nhận, bác sĩ đặt máy nghe tim thai thì phát hiện thai suy nặng, tim thai yếu, đập chậm, từ 50-60 nhịp/phút. Ngay lập tức, êkíp hội chẩn nhanh và quyết định mổ cứu thai nhi.

Sản phụ nhanh chóng được đẩy vào phòng mổ, dưới sự hỗ trợ của khoa gây mê, các bác sĩ đã mở ổ bụng sản phụ thì phát hiện máu tràn ngập bên trong, đây là nguyên nhân khiến thai nhi suy tim. Bác sĩ nhanh chóng đưa bé trai (nặng 3kg) ra ngoài và tiến hành hồi sức kịp thời.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện đáy tử cung của sản phụ vỡ toác hoàn toàn, toàn bộ bánh nhau và bọc ối thoát khỏi tử cung ở vết mổ u xơ 3 năm trước, rơi vào trong ổ bụng. 

Êkíp cấp cứu tiếp tục hội chẩn lần 2 ngay trên bàn mổ và quyết định cắt bỏ tử cung để cứu sản phụ. Sau khoảng hai giờ rưỡi, ca mổ đã thành công.

Bác sĩ Nguyễn Đức Toản, khoa sản Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, cho biết: "Thời điểm đó rất khẩn cấp, mặc dù chưa có kết quả xét nghiệm, siêu âm nhưng phải quyết định mổ ngay vì nếu đợi thêm vài phút thì thai nhi có thể chết não. Khi biết mẹ tỉnh lại, bé khóc to hồng hào sau hồi sức thì cảm giác lúc đó chỉ có run. Run lắm".

Theo bác sĩ Toản, nếu không được phẫu thuật kịp thời thì mẹ con sản phụ H. có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hiện cả 2 mẹ con chị H. đã khỏe mạnh, tỉnh táo, bé trai hồng hào, bú tốt.

Bác sĩ Toản khuyến cáo những sản phụ đã có vết mổ cũ cần thường xuyên thăm khám thai, theo dõi định kỳ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Khi gần đến ngày sinh cần vào viện sớm chờ sinh để các bác sĩ theo dõi và xử lý kịp thời, tránh trường hợp xấu phát sinh.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên