
Cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức và cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị cáo buộc đánh bạc triệu đô tại King club - Ảnh: GIANG LONG
Sau nửa tháng xét xử và nghị án, chiều nay (12-11) Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án ông Hồ Đại Dũng (cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ), ông Ngô Ngọc Đức (cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ) cùng 139 người trong vụ án đánh bạc 107 triệu USD (gần 2.600 tỉ đồng) tại King club, khách sạn Pullman, Hà Nội.
Ông Dũng là cựu quan chức có chức vụ cao nhất bị đưa ra xét xử trong vụ án đánh bạc này. Ông bị tòa án tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù với cáo buộc đánh bạc hơn 7 triệu USD.
Ông Ngô Ngọc Đức bị tòa tuyên 3 năm tù với cáo buộc đánh bạc gần 4,3 triệu USD.
Các bị cáo ở tội tổ chức đánh bạc là 3 quản lý King club đều quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choo Keun bị tòa tuyên 4 năm tù; Shim Hawn Hee lãnh 2 năm tù; Choi Jin Bok bị tuyên 3 năm 6 tháng tù.
Hai người còn lại là Phan Trường Giang (giám đốc chi nhánh) bị tòa tuyên 30 tháng tù và Nguyễn Đình Lâm (phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) bị tòa tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Công bố bản án chiều nay, hội đồng xét xử nhận định những người tham gia đánh bạc có nhiều thành phần, một số bị cáo là cựu quan chức, doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ. Số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc trong vụ án này đặc biệt lớn, trong khoảng thời gian dài.
Chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn trật tự xã hội, phần nào là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác.
Hành vi của các bị cáo còn bị đánh giá tác động xấu đến đạo đức, lối sống, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của gia đình, xã hội. Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử là cần thiết, đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa tội phạm.
Trong nhóm tội đánh bạc, hơn 60 người được hưởng án treo, hơn 40 người chỉ bị tuyên phạt tiền.
Theo bản án, những người đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn, nhân thân rất xấu chưa được xóa án tích và mới xóa án tích cần áp dụng hình phạt tù để đảm bảo tính răn đe.
Đối với những bị cáo có vai trò thứ yếu, tuổi đã cao, bệnh tật, nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, đánh bạc số tiền không lớn... được tòa án cho hưởng án treo.
Theo bản án, hình phạt cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ cải tạo các bị cáo trở thành công dân tốt và không gây nguy hại cho xã hội.
Ông Hồ Đại Dũng 95 lần đánh bạc 185 tỉ
Trước khi phiên tòa diễn ra, ông Hồ Đại Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Căn cứ dữ liệu máy tính thu được và lời khai trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng cáo buộc tổng số tiền cộng dồn cựu phó chủ tịch tỉnh đánh bạc lên đến hơn 7 triệu USD, tương đương 185 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định ông Hồ Đại Dũng khi tham gia đánh bạc đang đương chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ). Đầu tháng 6-2020, ông Dũng mở thẻ để tham gia đánh bạc dưới cái tên nước ngoài Mr. Michael.

Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ đánh bạc tại King club - Ảnh: GIANG LONG
Chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 6-2024), ông Dũng dùng cái tên ngụy trang trên tham gia đánh bạc đến 95 lần tại King club bằng hình thức chơi slot, roulette, baccarat. Tổng số tiền ông Dũng đã "nướng" vào các trò chơi cờ bạc lên đến hơn 7 triệu USD.
Lần chơi nhiều nhất, ông Dũng chi 331.000 USD (7,9 tỉ đồng). Số tiền này gấp 122 lần thu nhập bình quân một năm của người Việt Nam trong năm 2024.
Lần ít nhất ông Dũng "xuống tay" đánh bạc số tiền cũng lên đến 4.920 USD (118 triệu đồng). Sau các lần sát phạt, ông Dũng đã thua 760.000 USD (khoảng 18 tỉ đồng).
Tỉnh Phú Thọ là địa phương có số cựu cán bộ, công chức đánh bạc tại King club nhiều nhất bị đưa ra xét xử, ngoài ông Dũng còn có 6 người khác.
Những người này gồm: Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ; Đỗ Anh Tuấn, chi cục trưởng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ, phó phòng và Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Đỗ Quang Hưng, phó phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh và Tạ Quốc Thịnh, phó hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương.
Cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình đánh bạc 74 lần 4,3 triệu đô
Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, bị cáo buộc là 1 trong 10 người "xuống tiền" nhiều nhất đánh bạc tại King club. Ông này chi tổng số tiền cộng dồn để tham gia sát phạt lên đến gần 4,3 triệu USD.
Quá trình thẩm vấn, ông Đức khai năm 2022 được cử đi học ở Hà Nội. Khoảng thời gian này ông được bạn bè mời cà phê tại khách sạn Pullman. Ở khách sạn này, ông thấy có "người ra người vào" King club nên đã tham gia chơi.

Ông Ngô Ngọc Đức tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Cũng theo cựu bí thư thành ủy, dù mở thẻ từ giữa năm 2022 nhưng vì ở xa, thời gian đầu chỉ chơi một vài lần vào các ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Đến năm 2024, sau khi nghỉ công tác, ông chơi nhiều hơn.
"Mỗi lần chơi, bị cáo mang bao nhiêu tiền?", chủ tọa truy vấn. Ông Đức khai thời gian đầu trong túi có 50 - 70 triệu đồng thì vào chơi, về sau thì tận dụng voucher hoặc "vay nóng" của bạn bè, cũng có khi vay của người chơi tại King club…
Cuối phần trình bày, ông Đức khẳng định "một mình tới King club đánh bạc, không rủ thêm ai" và cho hay sau khi làm việc với cơ quan điều tra, "bị cáo nhận thức được sai phạm của bản thân, rất hối hận". Đến nay, ông đã nộp 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Cáo trạng xác định ông Ngô Ngọc Đức bắt đầu mở thẻ để tham gia các trò chơi cờ bạc từ tháng 3-2022, khi đương chức bí thư Thành ủy TP Hòa Bình. Ông Đức mở thẻ để tham gia đánh bạc, ngụy trang dưới cái tên nước ngoài là "Mr Lucky one".
Ông Đức bị cáo buộc đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi slot, roulette, baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD, tương đương hơn 6,8 tỉ đồng.
"Các bị cáo đánh bạc thành thói quen"
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của những người bị đưa ra xét xử là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội.
"Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật, tổ chức và tham gia đánh bạc mặc dù biết rõ hành vi này bị Nhà nước nghiêm cấm", bản luận tội nêu.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Theo đại diện viện kiểm sát, Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp nhưng trò chơi điện tử có thưởng mà người chơi có thể đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất "là một hình thức đánh bạc", bị pháp luật nghiêm cấm đối với người Việt Nam.
Bản luận tội được viện kiểm sát công bố, nhấn mạnh rằng trong 136 bị cáo phạm tội đánh bạc, có những người tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn. Người đánh bạc nhiều nhất số tiền lên đến 16,3 triệu đô.
"Nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD, điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài", nữ kiểm sát viên nhấn mạnh khi công bố bản luận tội.
Do đó, theo viện kiểm sát, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định với một số bị cáo để cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung.
Đặc biệt một số bị cáo có nhân thân rất xấu từng bị xử lý về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong vụ án khác, nhưng không lấy đó làm bài học, trong thời gian ngắn lại tiếp tục vi phạm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật cần xử lý nghiêm để tăng răn đe, bản luận tội nêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận