13/07/2017 08:30 GMT+7

Cứu nữ sinh bị lừa vào làm ở quán karaoke

  HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Tin lời người quen trên mạng đưa đi làm thêm với lương cao, nữ sinh N.T.N. đã bị đưa thẳng từ Thanh Hóa xuống Quảng Ninh, ép làm tiếp viên quán karaoke.

Ngày 12-7, nguồn tin từ Công an huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh giải cứu em N.T.N. (17 tuổi, trú xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, học sinh vừa học xong lớp 11 Trường THPT Bá Thước) khỏi một quán karaoke tại Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 7-7, bà T.T.Q. - mẹ của em N. đến Công an huyện Bá Thước trình báo về việc N. bị một số đối tượng dụ dỗ, lừa đưa đi khỏi nơi cư trú. Sau bốn ngày lần theo manh mối, Công an huyện Bá Thước đã xác định được vị trí em N. đang ở và phối hợp đưa em về gia đình.

Tại cơ quan công an, em N. cho biết được một người bạn quen biết trên mạng xã hội giới thiệu xuống TP Thanh Hóa đi làm thêm để kiếm tiền.

Ngày 6-7, N. theo bạn, khi xuống xe em mới biết mình bị đưa ra Quảng Ninh, rồi bị ép làm nhân viên phục vụ phòng karaoke. N. đã tìm cách liên lạc với gia đình cầu cứu. Công an huyện Bá Thước đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên