02/07/2024 14:52 GMT+7

Cứu nữ bệnh nhân nguy kịch sau phẫu thuật nâng ngực

Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) vừa cho biết đã thực hiện báo động đỏ liên viện cứu sống nữ bệnh nhân nguy kịch sau khi phẫu thuật nâng ngực.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện báo động đỏ liên viện cứu bệnh nhân nguy kịch sau phẫu thuật nâng ngực - Ảnh: CHÍNH TRẦN

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 thực hiện báo động đỏ liên viện cứu bệnh nhân nguy kịch sau phẫu thuật nâng ngực - Ảnh: CHÍNH TRẦN

Ngày 2-7, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã thực hiện báo động đỏ liên viện cứu sống thành công nữ bệnh nhân nguy kịch sau phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực.

Bệnh nhân là chị N.T.H.Y. (30 tuổi), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch, các chuyên khoa phải phối hợp báo động đỏ liên viện, thực hiện kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo) để cứu sống tính mạng.

Trước đó, ngày 15-6, Bệnh viện thẩm mỹ Korea Star - Sao Hàn (TP.HCM) đã phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân; sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống nội khí quản theo quy trình.

Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp phải đặt lại ống nội khí quản, thở máy. Hội chẩn với các chuyên gia ghi nhận bệnh nhân bị phù phổi cấp áp lực âm với tỉ lệ rất hiếm gặp, gây hội chứng cơ tim choáng.

Ngay lập tức, Bệnh viện thẩm mỹ Korea Star - Sao Hàn đã phát tín hiệu báo động liên viện với Bệnh viện Quân y 175, 30 phút sau kíp kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) đã có mặt tại bệnh viện thẩm mỹ này.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp cận bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp đang được duy trì bằng hai loại thuốc vận mạch liều lượng rất cao, tình trạng hô hấp thất bại với biện pháp thở máy tối ưu...

Đánh giá tình trạng bệnh nhân quá nặng, bệnh nhân được chuyển ngay đến Bệnh viện Quân y 175, sau đó bệnh nhân được đặt ECMO trong tình trạng nguy kịch.

Sau 6 ngày điều trị, tình trạng chức năng tim mạch và rối loạn chức năng các cơ quan của bệnh nhân cải thiện, được dừng kỹ thuật ECMO và tiếp tục chăm sóc sau hồi sức.

Bệnh nhân phục hồi hoàn toàn và được ra viện ngày 1-7 sau 18 ngày điều trị.

Đại tá, BS CKII Vũ Đình Ân - chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 175 - cho biết báo động đỏ liên viện là một hình thức cấp cứu tối khẩn cấp đối với các trường hợp nguy kịch, đe dọa tính mạng vượt quá khả năng điều trị của cơ sở hiện tại.

Quy trình báo động đỏ giúp mang lại lợi ích về nguồn nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị tốt nhất nhằm can thiệp hiệu quả cho người bệnh.

Bệnh viện Korea Star - Sao Hàn bị tạm ngưng hoạt động

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin trước đó, ngày 19-6, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã yêu cầu Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korea Star - Sao Hàn (địa chỉ 781/C9 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10) tạm ngưng ngay mọi hoạt động phẫu thuật và thủ thuật.

Theo Sở Y tế, trong hai ngày 17 và 18-6 đơn vị đã được thông tin về hai sự cố y khoa nghiêm trọng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Korea Star - Sao Hàn.

Bệnh nhân N.T.H.Y. (30 tuổi) được phẫu thuật đặt túi ngực với phương pháp vô cảm gây mê nội khí quản vào ngày 15-6.

Sau phẫu thuật và sau khi rút nội khí quản, bệnh nhân trở nặng được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục điều trị.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ C.T. (31 tuổi) được phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ cánh tay với phương pháp gây mê nội khí quản tại Bệnh viện Korea Star - Sao Hàn ngày 14-6. Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp, sốt.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục hồi sức với chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, hậu phẫu thuật hút mỡ hai cánh tay, nâng ngực hai bên.

Những lưu ý khi có ý định phẫu thuật nâng ngựcNhững lưu ý khi có ý định phẫu thuật nâng ngực

Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành thẩm mỹ và làm đẹp, bác sĩ CKII Trần Nguyên Giáp đã có những chia sẻ hữu ích cho các chị em trong việc có ý định phẫu thuật nâng ngực.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên