Cứu người phụ nữ 36 tuổi sốc phản vệ vì bị ong đốt

Một phụ nữ 36 tuổi ở Nghệ An bị ong bắp cày đốt một nốt ở vai nhưng sau đó rơi vào tình trạng sốc phản vệ độ 3, nguy kịch.

Cứu người phụ nữ sốc phản vệ vì bị ong đốt một nốt - Ảnh 1.

Các bác sĩ Phòng khám đa khoa Tân Thanh, xã Thanh Chương, Nghệ An cấp cứu nữ bệnh nhân bị ong đốt nguy kịch - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sáng 2-10, thông tin từ Phòng khám đa khoa Tân Thanh, xã Thanh Chương, Nghệ An cho biết các bác sĩ vừa cấp cứu một trường hợp người phụ nữ bị ong đốt, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bác sĩ Trần Văn Diện - phụ trách phòng cấp cứu Phòng khám đa khoa Tân Thanh - cho hay chiều 30-9, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân nữ 36 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng nổi mề đay toàn thân, tức ngực, khó thở và khàn giọng.

Qua khai thác từ người nhà bệnh nhân, trước đó người phụ nữ này lên núi hái lá thông thì bị ong bắp cày đốt một nốt ở vùng vai trái. 

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định bệnh nhân có đầy đủ triệu chứng của sốc phản vệ do côn trùng đốt.

"Bệnh nhân đột ngột ngất xỉu, niêm mạc tím tái, khó thở, không đo được huyết áp và mạch do sốc phản vệ độ 3", bác sĩ Diện nói.

Ngay lập tức, Phòng khám đa khoa Tân Thanh kích hoạt báo động đỏ, tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cứu người phụ nữ sốc phản vệ vì bị ong đốt một nốt - Ảnh 2.

Khu vực núi nơi nạn nhân bị ong đốt - Ảnh: TÂM PHẠM

Theo các bác sĩ, ong bắp cày (ong vò vẽ, ong đất, tùy loài) đốt có thể gây nguy hiểm, đặc biệt khi bị đốt nhiều lần hoặc người bị đốt có phản ứng dị ứng.

Thông thường người bị ong đốt có các triệu chứng đau rát, sưng đỏ tại chỗ, có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày.

Những dấu hiệu nguy hiểm gồm khó thở, sưng môi, lưỡi hoặc họng, chóng mặt hoặc ngất, nổi mề đay toàn thân, nôn ói... Đây có thể là biểu hiện của phản ứng dị ứng nặng và cần được cấp cứu ngay.

Cứu người phụ nữ sốc phản vệ vì bị ong đốt một nốt - Ảnh 3.Bị ong vò vẽ đốt dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp

Ngày 28-8, thông tin từ Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) cho hay các bác sĩ vừa cấp cứu, điều trị một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp do bị ong vò vẽ đốt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất