02/02/2012 01:07 GMT+7

Cứu một bệnh nhi bị thủng trực tràng, bàng quang

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - ThS.BS Phùng Đức Toàn - khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị tai nạn do cọc sắt đâm vào hậu môn gây thủng trực tràng, bàng quang.

Theo bác sĩ Toàn, bệnh nhi bị tai nạn là B.V.C. (7 tuổi, trú tại thôn Bái Gạo, xã Mậu Lâm, huyện miền núi Như Thanh, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng kêu đau khắp bụng. Bé C. bị ngã rồi ngồi vào cọc sắt của trục xe đạp trẻ em.

Qua khám ban đầu vùng bụng bé C., các bác sĩ thấy bụng bệnh nhi này bị chướng, có phản ứng thành bụng. Khi siêu âm và chụp CT scanner ổ bụng bé C. thấy rất nhiều dịch tự do ổ bụng, nên các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phúc mạc do thủng trực tràng, bàng quang. Ngay sau đó, bé được mổ cấp cứu.

Khi mổ, các bác sĩ phát hiện ổ bụng bé có rất nhiều nước tiểu, có giả mạc giữa các quai ruột, vết thương xuyên thủng mặt trước trực tràng qua mặt sau bàng quang và xuyên thủng đáy bàng quang vào ổ bụng gây viêm phúc mạc. Sau 15 ngày phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đến ngày 31-1 bé đã tự đi lại, ăn uống bình thường, tiểu tiện tốt...

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên