17/08/2020 11:19 GMT+7

Cứu kịp thời bệnh nhân bị tôn cắt vào vùng cổ, đứt gần hết khí quản

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Ngày 17-8, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị tôn cắt sâu vào vùng cổ trong lúc lao động.

Cứu kịp thời bệnh nhân bị tôn cắt vào vùng cổ, đứt gần hết khí quản - Ảnh 1.

Bác sĩ Phan Xuân Cảnh trò chuyện cùng bệnh nhân N.C.C. - Ảnh: LÂM THIÊN

Bệnh nhân là anh N.C.C. (36 tuổi, ở thôn Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định). 

Bác sĩ Phan Xuân Cảnh, khoa ngoại tổng hợp (người trực tiếp phẫu thuật cứu kịp thời bệnh nhân), kể: "Chiều 10-8, kíp trực của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N.C.C. bị tai nạn lao động, vết thương phức tạp vùng cổ trước dài 12cm, rộng 4cm, sùi bọt khí, chảy nhiều máu. Khi chuyển viện, bệnh nhân trong tình trạng vật vã, mệt, mạch nhanh 100 lần/phút, huyết áp tụt".

Bác sĩ Phan Xuân Cảnh nhận định đây là ca cấp cứu khẩn cấp, từ trước tới nay chưa từng có trường hợp nào như thế này, khả năng tổn thương khí quản (đường thở) và mạch máu lớn vùng cổ, nên kíp trực khoa ngoại tổng hợp vừa thực hiện hồi sức vừa mổ cấp cứu.

"Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi đã được TS.BS Trần Thanh Vỹ - trưởng khoa ngoại lồng ngực - mạch máu Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - hỗ trợ chuyên môn để xử lý tổn thương tốt nhất cho bệnh nhân", bác sĩ Phan Xuân Cảnh chia sẻ.

Sau 2 giờ phẫu thuật, các tổn thương đứt hơn 4/5 chu vi khí quản, đứt động mạch giáp dưới, đứt cực dưới tuyến giáp và tổn thương cơ vùng cổ đã được phục hồi.

Theo bác sĩ Cảnh, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân phục hồi tốt, có thể nói chuyện và ăn uống bình thường.

Tại giường bệnh, anh N.C.C. xúc động nói: "Lúc đó tôi đang theo sau đoàn xe chở tôn đi giao cho người ta. Trong lúc xe đang đổ dốc phía trước thì có sợi dây điện rơi xuống khiến xe chở tôn thắng gấp. Tôi cố gắng né nhưng không được, lao vào xe chở tôn rồi bị tôn cắt ngay cổ. Tôi cảm thấy mình quá may mắn vì được các bác sĩ cứu sống kịp thời".

Quản lý nghiêm xe thô sơ sau vụ tôn cứa cổ người đi đường Quản lý nghiêm xe thô sơ sau vụ tôn cứa cổ người đi đường

TTO - Đó là đề nghị của Phó Thủ tướng thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên