![]() |
Felis Bengalensis nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng- Ảnh: cokesmithphototravel.com |
Hiện con mèo rừng này đang được cứu hộ, nuôi dưỡng tại vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát trước khi được thả về rừng tự nhiên.
Đây là loài mèo rừng có tên khoa học Felis Bengalensis, nặng khoảng 3,5kg, thân dài khoảng 0,5m, lông mềm màu vàng trắng điểm nhiều đốm đen không đều, quanh đốm đen có viền vàng nâu, bụng và chân màu xám trắng.
Đây là loại động vật rừng thuộc họ Mèo (Felidae), bộ Thú ăn thịt (Carnivora), nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng, được quy định tại nghị định số 32/2006/NĐ của Chính phủ.
Theo ông Xuân, số lượng loài mèo rừng kể trên hiện còn tồn tại rất ít trên thế giới, những hành vi bẫy bắt hoặc mua bán mèo rừng nếu bị phát hiện sẽ bị truy tố trước pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận