01/01/2016 18:43 GMT+7

​Cứu hai tàu cá gặp nạn trong ngày đầu năm mới

T.PHÙNG - CHUNG THUỶ
T.PHÙNG - CHUNG THUỶ

TTO - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết trong ngày 1-1, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã cứu hai tàu cá gặp nạn trên biển.

Cụ thể, lúc 7g ngày 1-1, tàu cá QB 92184 TS của Quảng Bình cùng 6 ngư dân bị hỏng máy thả trôi tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 14 hải lý. Vietnam MRCC điều tàu SAR 274 từ Đà Nẵng đi cứu nạn lúc 8g53. Đến 13g40 ngày 1-1 tàu SAR 274 đã tiếp cận, lai dắt tàu bị nạn về Đà Nẵng an toàn.

Lúc 10g ngày 1-1 tại vị trí có toạ độ cách Tây Tây Nam đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 34 hải lý, tàu cá BTh 96092 TS của Bình Thuận cùng 9 ngư dân  bị phá nước, thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Thời tiết khu vực tàu gặp nạn có gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh  Cảnh Sát biển điều tàu CSB 2010 trực tại khu vực đảo Phú Quý đi cứu nạn lúc 13g38 và dự kiến tàu CSB 2010 tiếp cận tàu bị nạn trong tối 1-1.

Vào lúc 9g12 ngày 1-1, có 1 lao động trên  tàu BĐ 1338 TS của Bình Định bị khó thở chưa rõ nguyên nhân khi tàu đang hoạt động tại toạ độ cách Tây Bắc đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo đài canh thông tin TKCN Biên phòng Bình Định liên lạc với tàu, tư vấn y tế, hướng dẫn cho tàu chạy về bờ.

T.PHÙNG - CHUNG THUỶ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên