24/03/2022 13:28 GMT+7

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Chờ nhân tố mới từ hàng tiền vệ

S.H
S.H

TTO - Cùng hết cơ hội tiến sâu vào World Cup 2022 do vậy cuộc đối đầu giữa Việt Nam - Oman vào tối 24-3 chỉ còn mang tính thủ tục, hay quyết đấu vì danh dự. Tuy nhiên, đây sẽ là trận cầu có nhiều thay đổi với đội tuyển Việt Nam.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Chờ nhân tố mới từ hàng tiền vệ - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn- Ảnh: FBNV

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đưa ra nhận định như vậy cùng Tuổi Trẻ Online. Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 1998 bình luận: "Thay đổi nhân sự hay lối chơi là điều luôn diễn ra với mọi CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Việc làm mới là hết sức cần thiết vì vừa để nâng cao tính hiệu quả trong tấn công và phòng ngự, vừa tránh bị đối thủ bắt bài, đồng thời mở ra cơ hội để thử nghiệm với nhiều nhân tố mới.

Nên để Phạm Tuấn Hải đá cùng Tiến Linh

Nếu tôi là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ xếp Phạm Tuấn Hải đá cặp cùng Tiến Linh ngay từ đầu.

Điều này do Phạm Tuấn Hải đang cho thấy sự hòa nhập rất nhanh cùng đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy hội đủ mọi phẩm chất của một tiền đạo: nhanh - mạnh - chịu va chạm - quyết đoán và biết chớp thời cơ có mặt ở điểm nóng để dứt điểm hoặc chuyền bóng cho đồng đội lập công.

Có thêm sự chia lửa của Tuấn Hải, phạm vi hoạt động của Tiến Linh sẽ rộng hơn khi cả hai cùng chịu khó di chuyển, kéo theo sự bị động từ hàng thủ đối phương vì phải đeo bám.

Đá với hai mũi nhọn, việc bị bắt bài cũng ít xảy ra, tính lợi hại của hai tiền đạo - nếu được bổ khuyết cho nhau - sẽ mang lại nhiều cơ hội làm bàn không những với chính họ mà còn đến với đồng đội từ các tuyến còn lại...".

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Chờ nhân tố mới từ hàng tiền vệ - Ảnh 2.

Sự tự tin của HLV Park Hang Seo, trung vệ Adriano và tiền đạo Tiến Linh trước trận gặp Oman - Ảnh: FB Tiến Linh

Hàng tiền vệ sẽ thay đổi

Tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá Việt Nam cho rằng: "Trong bối cảnh nhiều cầu thủ bị nhiễm COVID-19 hoặc chấn thương, hàng tiền vệ sẽ không quy tụ được những tên tuổi xuất sắc nhất. Vì vậy, buộc lòng ông Park phải đưa ra những sự thay đổi về đội hình xuất phát.

Việc đi - ở vào lúc này chắc chắn đã tác động không nhỏ đến tinh thần thi đấu của Quang Hải. Từ đó sẽ kéo theo phong độ của tiền vệ này khó lòng đạt được trạng thái tốt nhất. Hải Huy, Đức Huy, Hoàng Đức, Hồng Duy vắng mặt bất khả kháng vì nhiễm bệnh. Tuấn Anh chưa tìm lại được chính mình.

Liệt kê ra như vậy để thấy rằng ông Park đang gặp khó. Và cũng từ cái khó về thiếu hụt nhân sự như thế khiến cho tính tò mò từ phía người hâm mộ càng tăng cao hơn với câu hỏi: những vệ tinh nào sẽ vây quanh, hỗ trợ cho Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài?

Tôi thật sự nóng lòng được nhìn thấy đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam để xem những ai sẽ là người đóng thế sau lúc một loạt anh tài phải vắng mặt. Và tôi cũng nóng lòng chờ xem nhân tố mới sẽ chơi như thế nào vào tối nay trên sân Mỹ Đình.

Hơn tháng trước, Việt Nam từng đánh bại Trung Quốc 3-1. Một trận thắng đầy thuyết phục. Thế nhưng, đó là chiến thắng của đẳng cấp hay là kết quả của sự nhất thời, nhờ tận dụng tốt thiên thời - địa lợi và nhân hòa?

Chưa có lời đáp chính xác, nhưng tôi kỳ vọng rằng trận thắng đẹp ấy sẽ hun đúc, giúp tuyển Việt Nam luôn ngoan cường, máu lửa, khát khao vươn lên trước mọi đối thủ và bất kể trong hoàn cảnh nào…".

S.H
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên