23/08/2021 15:31 GMT+7

Cựu đại sứ Ted Osius trở thành chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 23-8, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN công bố bổ nhiệm cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius giữ cương vị chủ tịch và giám đốc điều hành của tổ chức này.

Cựu đại sứ Ted Osius trở thành chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN - Ảnh 1.

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius - Ảnh: REUTERS

Theo thông cáo của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, ông Osius sẽ kế nhiệm cựu chủ tịch Alexander C. Feldman kể từ ngày 23-8.

Ở cương vị mới, ông Osius "sẽ điều hành các nỗ lực của hội đồng nhằm loại bỏ các hạn chế về thương mại và đầu tư tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)".

Ngoài ra, ở vị trí này, ông Ted Osius được kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế mối quan hệ kinh tế Mỹ - ASEAN trong chính sách công.

Ông Osius bày tỏ sự cảm kích với Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN sau khi được đề cử giữ cương vị mới.

“Trong suốt ba thập kỷ, tôi luôn cảm thấy ấn tượng với giá trị và sự hỗ trợ hội đồng mang lại cho doanh nghiệp thành viên và các bên liên quan khác trên khắp Đông Nam Á”, ông Osius nói.

“Tôi biết ơn hội đồng vì vinh dự này và cảm ơn ông Alex Feldman vì đã nỗ lực không mệt mỏi trong 12 năm qua để củng cố hội đồng, cũng như củng cố tầm ảnh hưởng của hội đồng ở khu vực tôi yêu mến”, ông nói thêm.

Ông Craig S. Smith - chủ tịch ban giám đốc của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN - đánh giá cao ông Osius về “kiến thức sâu sắc về Đông Nam Á và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, kinh nghiệm sâu rộng trong cả lĩnh vực công và tư nhân, cũng như hiểu biết về các động lực kinh tế và địa chính trị”.

Cựu đại sứ Osius đã làm việc hơn 30 năm trong cả lĩnh vực công và tư nhân. Gần đây nhất, ông Osius từng là phó chủ tịch của Tập đoàn Google tại châu Á - Thái Bình Dương, chịu trách nhiệm về chính sách công và quan hệ chính phủ.

Trước đó, ông Osius giữ chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 2014-2017. Ở cương vị này, ông cùng đội ngũ của mình đã thực hiện nhiều chiến lược nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế, an ninh và văn hóa giữa Mỹ và Việt Nam.

Ông Osius cũng là đại sứ Mỹ đầu tiên được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị. Ông từng làm việc tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM vào những năm 1990.

Ngoài Việt Nam, ông Osius cũng từng sinh sống và làm việc tại Indonesia, Singapore, Thái Lan và Philippines.

Ứng viên đại sứ Mỹ tại Việt Nam trình bày những gì trong phiên điều trần? Ứng viên đại sứ Mỹ tại Việt Nam trình bày những gì trong phiên điều trần?

TTO - 'Hiện tại chúng ta đang ở mức đối tác toàn diện nhưng tôi hy vọng sẽ nâng lên thành đối tác chiến lược và tôi sẽ hiện thực hóa điều đó bằng cách tăng cường quan hệ an ninh với Việt Nam', ông Marc Evans Knapper nhấn mạnh.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên