
Cựu Chủ tịch CDB Âu Dương Vệ Dân (Ouyang Weimin) - Ảnh: CAIXIN GLOBAL
Trong bản tin ngắn gọn ngày 19-7, Tân Hoa xã cho biết ông Ouyang Weimin "đang bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật".
Vụ việc do Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc xử lý.
Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) là ngân hàng chính sách và phát triển hàng đầu thế giới, trực thuộc Quốc vụ viện - tức Chính phủ Trung Quốc.
Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm của Trung Quốc, như đập Tam Hiệp và sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải, đều có sự đóng góp đáng kể của CDB.
Khi chính quyền Trung Quốc siết chặt giám sát, tăng cường điều tra và xử lý vi phạm, nhiều cựu lãnh đạo CDB cũng gặp rắc rối.
Ông Hu Huaibang, cựu Chủ tịch ngân hàng này, bị tuyên án chung thân năm 2021 vì sai phạm và nhận hối lộ trong giai đoạn 2009-2019. Đến năm 2024, một cựu phó chủ tịch CDB bị kết án 12 năm tù và phạt tiền vì nhận hối lộ.
Ông Ouyang Weimin có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và từng công tác tại tỉnh Quảng Đông.
Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch CDB năm 2019, giai đoạn tổ chức này đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về rủi ro tín dụng và tuân thủ quy định hệ thống.
Việc ông Ouyang Weimin bị điều tra diễn ra trong bối cảnh nhiều cựu lãnh đạo cấp cao các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc khác cũng vướng vòng lao lý những năm gần đây.
Đáng chú ý nhất là vụ ông Liu Liange, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc. Tại phiên tòa tháng 11-2024, ông này bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành 2 năm, bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.
Gần đây nhất, ông Jiang Chaoliang, cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc kiêm cựu Bí thư Hồ Bắc, đã bị khai trừ Đảng. Theo truyền thông Trung Quốc hồi tháng 3-2026, ông bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền lớn từ thập niên 1990.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận