
Cựu chủ tịch FAT Pumpanmuang - Ảnh: FAT
Vụ xì căng đan liên quan đến FAT nổ ra 4 ngày trước, khi chủ tịch FAT đương nhiệm là bà Nualphan Lamsam (thường gọi Madam Pang) tổ chức họp báo công bố tình cảnh nợ nần của cơ quan đầu não bóng đá Thái Lan.
Cụ thể, FAT đã thua kiện Công ty TNHH Siam Sport Syndicate Public Company Limited trong vụ hủy hợp đồng phát sóng trực tiếp, dẫn đến khoản tiền bồi thường mà FAT phải chi trả lên đến 360 triệu baht (270 tỉ đồng).
Không chỉ vậy, Madam Pang còn tố cáo cựu chủ tịch FAT đã để lại một khoản nợ khác lên đến 105 tỉ đồng, do ông Pumpanmuang đã vay của FIFA.
Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Thái Lan, Madam Pang đã bật khóc khi phải đứng ra đối mặt những vấn đề do người tiền nhiệm để lại.
Ngoài ra, tờ Manager Daily 360 của Thái Lan còn đưa tin thêm về một vụ việc khác, có thể khiến cựu chủ tịch Pumpanmuang gặp thêm rắc rối.
"Cựu chủ tịch Pumpanmuang đã bán dữ liệu về đội tuyển quốc gia cũng như Giải vô địch Thái Lan (Thai League) cho một công ty ở Malaysia. Hợp đồng này kéo dài đến tận năm 2028, Madam Pang đã cố gắng mua lại nhưng chưa thành công", tờ Manager Daily 360 viết.
Thông tin này hiện chưa được làm rõ. Có thể FAT đã ký hợp đồng với một công ty phân tích dữ liệu, và đây là điều phổ biến trong làng bóng đá đỉnh cao ngày nay.
Dù vậy, khi truyền thông mô tả cựu chủ tịch FAT "bán dữ liệu đội tuyển quốc gia" cho Malaysia một cách tiêu cực, người hâm mộ Thái Lan dễ dàng bức xúc, vì tuyển Malaysia thực sự là "khắc tinh" của bóng đá Thái Lan.
Xuyên suốt lịch sử đối đầu, Malaysia nhỉnh hơn Thái Lan khi thắng 44 trận, hòa 31 và thua 29. Dưới thời ông Pumpanmuang làm chủ tịch (2016 đến 2024), Malaysia thắng Thái Lan đến 4/7 lần so tài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận