Cựu cán bộ thuế không nhận tội lạm dụng chức vụ, tòa trả hồ sơ lần 2

Cựu cán bộ thuế Võ Hoàng Trung bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhưng bị cáo không nhận tội, tòa tiếp tục trả hồ sơ lần 2 để làm rõ nhiều tình tiết.

Cựu cán bộ thuế không nhận tội lạm dụng chức vụ, tòa trả hồ sơ lần 2 - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa sáng 27-8 - Ảnh: NHẪN NAM

Sáng 27-8, TAND TP Cần Thơ đã tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Võ Hoàng Trung (cựu cán bộ thuế), Lê Nguyễn Duy Phương và Phạm Ngọc Minh.

Đây là lần thứ 2 tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung sau khi mở phiên tòa xét xử các bị cáo.

Trong đó, hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ số tiền bị cáo Trung chiếm đoạt của mỗi doanh nghiệp, phần nào là tiền thuế doanh nghiệp phải nộp, phần nào là tiền bị cáo "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt".

Bị cáo không thừa nhận có liên hệ với doanh nghiệp để gợi ý đưa tiền, vậy có chứng cứ nào khác ngoài lời khai của doanh nghiệp hay không; làm rõ số tiền các doanh nghiệp chuyển cho bị cáo Phương, Phương chuyển cho Trung…

Tòa cũng yêu cầu cho đối chất giữa các bị cáo và giữa bị cáo Trung với doanh nghiệp để làm rõ các vấn đề liên quan.

Trước đó, trong phiên xử ngày 26-8, bị cáo Trung không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Đại diện viện kiểm sát sau khi luận tội đã đề nghị phạt bị cáo Trung 20 năm tù; đề nghị xem xét chính sách khoan hồng đặc biệt cho hai bị cáo còn lại với mức hình phạt đề nghị với bị cáo Phương từ 2 - 3 năm tù, Minh từ 2 - 2 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, Trung khi là công chức ngành thuế của Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền (nay là Thuế cơ sở 2) đã chỉ đạo thành lập, điều hành hoạt động, quyết định mọi giao dịch liên quan Công ty đại lý thuế Miền Tây (do Phương làm giám đốc), Công ty Tây Nam (Minh làm nhân viên). Hành vi này đã vi phạm việc công chức không được làm, vi phạm trong việc thành lập, quản lý doanh nghiệp.

Trung lợi dụng là công chức ngành thuế, khi tham gia các đoàn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp; lợi dụng việc kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn rủi ro về thuế, hóa đơn không hợp pháp, để đưa ra các thông tin về lỗi vi phạm, mức phạt, truy thu thuế cao, gây khó dễ rồi gợi ý doanh nghiệp đưa tiền để được chấp nhận nội dung kiểm tra thuế và bao đóng tiền thuế, tiền phạt sau kiểm tra.

Đồng thời, Trung đặt vấn đề, gợi ý nhận làm báo cáo thuế, quyết toán trọn gói rồi chuyển địa chỉ kinh doanh khai báo thuế về địa chỉ thuộc địa bàn quản lý thuế để thuận lợi cho việc quản lý, đăng ký kiểm tra quyết toán thuế.

Cáo trạng quy kết từ năm 2022 - 2024, Trung đã chiếm đoạt của 9 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Hai bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm giúp sức cho Trung.

Cựu cán bộ thuế không nhận tội lạm dụng chức vụ, tòa trả hồ sơ lần 2 - Ảnh 3.Nam bị cáo khai bị ảo giác, nghe 'tiếng xúi' nên cầm dao đâm nữ chủ quán cà phê ở Cần Thơ

Vương Hoàng Nhân chạy xe ôm công nghệ ở Cần Thơ, sau khi sử dụng ma túy thì liên tục nghe ảo giác bên tai “xúi” cầm dao đâm người khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất