11/04/2013 08:12 GMT+7

Cựu bộ trưởng đường sắt TQ phạm tội "đặc biệt nghiêm trọng"

CẢNH TOÀN
CẢNH TOÀN

TT - Cựu bộ trưởng đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân đã bị khởi tố các tội danh nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực, theo Tân Hoa xã ngày 10-4.

e2i4T9U4.jpgPhóng to
Cựu bộ trưởng đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân - Ảnh: Reuters

Ông Lưu Chí Quân được bổ nhiệm bộ trưởng đường sắt năm 2003 và bị cách chức vào năm 2011 để điều tra các cáo buộc ông nhận hối lộ đến 800 triệu nhân dân tệ (129 triệu USD) từ những dự án mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc tại Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, cáo trạng ghi rõ: ông Lưu Chí Quân với tư cách là quan chức nhà nước đã có nhiều hành vi sai trái để tư lợi cá nhân và lạm dụng quyền lực, từ đó dẫn đến thất thoát nghiêm trọng tài sản công và lợi ích quốc gia cùng lợi ích nhân dân. Cáo trạng đánh giá những hành vi phạm tội của ông Lưu “đặc biệt nghiêm trọng”.

Tháng 3-2013, Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố giải thể Bộ Đường sắt, tách chức năng quản lý hành chính và chức năng kinh doanh vận tải của bộ này.

CẢNH TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên