12/02/2019 16:39 GMT+7

Cứu bé 2 tuổi bị xe máy tông vỡ dạ dày

L.ANH
L.ANH

TTO - Các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi T.Ư đã cứu sống một bệnh nhi 2 tuổi ở Mộc Châu, Sơn La. Bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng bị vỡ thành trước dạ dày, nguy cơ tử vong trong mổ rất cao.

Theo TS Phạm Duy Hiền, giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi nhi khoa, Bệnh viện Nhi T.Ư, bệnh nhi 2 tuổi vào viện hôm 8-2 (mồng 4 tết), một ngày sau khi bị xe máy đâm phải khi đang chơi ở gần nhà. 

Sau va chạm, bệnh nhi hôn mê, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng bụng trướng to dần, nôn ra dịch nâu.

Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ ở bệnh viện địa phương chẩn đoán cháu bị chấn thương bụng kín, theo dõi vỡ tạng rỗng. Do tình trạng trẻ diễn biến nặng nên gia đình đã chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi T.Ư.

Khi đến Bệnh viện Nhi T.Ư, bệnh nhi thở nhanh, mạch nhanh, hôn mê, nhiễm độc do vỡ dạ dày. Qua hội chẩn, các bác sĩ đánh giá tình trạng của cháu rất nguy kịch nên đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay. 

Do trẻ bị đa chấn thương, phải xử trí cấp cứu nên bác sĩ đã sử dụng tới ba thuốc vận mạch, điều trị khâu lỗ thủng dạ dày, lau rửa cho cháu. Theo TS Hiển, vỡ dạ dày là tình trạng nguy hiểm, nếu không kịp thời điều trị, trẻ có thể tử vong.

Sau 6 ngày được điều trị, hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi thêm. 

Trong chín ngày nghỉ tết vừa qua, Bệnh viện Nhi T.Ư đã mổ và cấp cứu cho trên 100 bệnh nhi. 

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên