18/10/2024 15:19 GMT+7

Cưỡng chế thu thuế, đề nghị thu hồi đất 11 công ty nợ thuế tiền đất ở Khánh Hòa

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu thuế và vừa đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thu hồi đất đối với 11 doanh nghiệp nợ thuế, không nộp tiền đất.

Cục Thuế cưỡng chế, đề nghị thu hồi đất 11 công ty nợ lớn tiền đất đai Khánh Hòa - Ảnh 1.

Dự án khu phức hợp thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch Tropicana Nha Trang (hơn 40 tầng, của Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang) đang xây dang dở trên khu đất khách sạn Hải Yến nổi tiếng trước đây, tại đường Trần Phú, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, tổng số tiền sử dụng đất mà 11 doanh nghiệp bị đề nghị kiểm tra, thu hồi đất không nộp là hơn 460,98 tỉ đồng.

Nợ kéo dài nhiều năm

Các doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất đó đều được tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án kinh doanh tại các địa bàn Khánh Hòa từ nhiều năm đến hơn hàng chục năm qua.

Trong đó, doanh nghiệp nợ đọng tiền đất đai nhiều nhất là Công ty cổ phần Câu lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh, với số nợ hơn 216,36 tỉ đồng (chiếm gần một nửa tổng số tiền đất nợ bởi cả 11 công ty đã nêu).

Dự án Câu lạc bộ du thuyền và nghỉ dưỡng Cam Ranh của công ty trên vốn đã được tỉnh Khánh Hòa giao đất, cho thuê 10 lô đất để thực hiện dự án kinh doanh có thời hạn 60 năm (từ tháng 6-2010) tại bắc bán đảo Cam Ranh (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa).

Còn doanh nghiệp có số nợ lớn đứng thứ nhì trong 11 doanh nghiệp nợ tiền đất là Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa (nợ hơn 94,54 tỉ đồng).

Tiếp đến là Công ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang nợ hơn 72 tỉ đồng tiền đất. Công ty này đã được tỉnh giao đất, cho thuê toàn bộ khu đất hơn 10.424m2 thuộc khách sạn Hải Yến nổi tiếng ở Khánh Hòa, tại đường Trần Phú bên biển Nha Trang, để thực hiện dự án kinh doanh, xây khu phức hợp thương mại, khách sạn, căn hộ du lịch (hơn 40 tầng) Tropicana Nha Trang.

Các doanh nghiệp nợ thuế là tiền đất với số nợ lớn còn lại gồm Công ty cổ phần Dệt Tân Tiến (thuộc Khatoco, nợ hơn 24,134 tỉ đồng), Công ty TNHH Granitvina Nha Trang (nợ hơn 17,94 tỉ đồng), Công ty TNHH Phú Hưng Phát (tại TP.HCM, có dự án tại xã vĩnh Lương, TP Nha Trang, nợ hơn 14,32 tỉ đồng).

Trong các doanh nghiệp đang nợ tiền đất, có dự án từng được dư luận quan tâm, như: Công ty cổ phần Trimet Nha Trang, được giao đất làm dự án kinh doanh tại khu vực vốn đã quy hoạch làm công viên bên biển Nha Trang ở phía bắc Hòn Chồng (thuộc phường Vĩnh Hòa) và nợ hơn 9,26 tỉ đồng.

Công ty TNHH Invest Park Nha Trang được giao đất, cho thuê đất tại công viên Phù Đổng trên bãi biển Nha Trang để làm dự án kinh doanh, không nộp tiền đất với số nợ hơn 7,769 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp nợ tiền đất còn lại là Công ty cổ phần Chế biến gỗ Cam Ranh (nợ hơn 2 tỉ đồng), Công ty cổ phần Thủy sản Xanh Nha Trang (nợ hơn 1,57 tỉ đồng) và Công ty TNHH Mây Việt (nợ hơn 1 tỉ đồng).

Các biện pháp cưỡng chế của Cục Thuế và đề nghị thu hồi đất

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật đối với 11 doanh nghiệp nợ tiền thuế đất kể trên, đồng thời đã đề nghị, chờ kết quả xác minh tài sản để thực hiện các biện pháp cưỡng chế tiếp theo.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, tham mưu tỉnh thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối cả 11 doanh nghiệp nợ tiền đất kể trên.

Cục Thuế cưỡng chế, đề nghị thu hồi đất 11 công ty nợ lớn tiền đất đai Khánh Hòa - Ảnh 3.Dự án ở Nha Trang 20 năm chưa thu tiền đất: Công ty Hà Quang phải nộp hơn 1.242 tỉ đồng

Chủ dự án khu đô thị mới Lê Hồng Phong II ở Nha Trang phải nộp hơn 1.242 tỉ đồng tiền sử dụng đất cho một phần trong tổng diện tích gần 101ha. Đất này được giao cho chủ đầu tư hơn 20 năm nhưng chưa nộp tiền đất cho Nhà nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên