Phóng to |
| Ảnh chụp từ một cuốn tập của học sinh |
Có một đoạn văn dài 77 chữ tuyên truyền học sinh không được uống nước mưa, trong đó có đến bốn lỗi vừa là lỗi ngữ pháp, vừa là lỗi chính tả. Các lỗi có thể nhìn thấy ngay đó là sau dấu phẩy lại viết hoa, “đặc biệt” thì viết thành “đặt biệt”, “xử lý” lại viết thành “sử lý”. Câu hỏi đặt ra là tại sao trong một trường tiểu học lại có những ấn phẩm tuyên truyền cho học sinh mang những lỗi tiếng Việt như vậy. Điều đáng nói hơn nữa, các ấn phẩm tập vở này đã được in đi in lại nhiều năm và số lượng phát hành rất lớn mà nhà trường vẫn không phát hiện để hiệu chỉnh.
Không hiểu khi học sinh viết sai những lỗi tương tự như vậy, nhà trường sẽ giải quyết như thế nào?
Đã có nhiều câu chuyện đáng thất vọng khi tại nhiều trường tiểu học, giáo viên phát âm sai khiến học sinh cũng bị sai theo (phát âm theo tiếng địa phương), các câu khẩu hiệu trong các dịp lễ nhằm tuyên truyền cho học sinh cũng bị sai lỗi chính tả...
Trường tiểu học là nơi khởi đầu con đường học vấn của mỗi người. Nơi đó dạy cho ta những nét chữ đầu tiên, những âm, những vần đầu tiên và nhiều những cái đầu tiên khác nữa. Chính vì thế, rất mong các trường thận trọng và chăm chút hơn trong việc giáo dục học sinh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận