25/12/2017 16:18 GMT+7

Cuộc trốn chạy của 4 lao động bị bán lên tàu cá

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Vờ xin lên chùa Linh Ứng để tìm đường bỏ trốn, nhóm thuyền viên được một ni cô cho 100.000 đồng để đón taxi đến trụ sở công an phường trình.

Anh Nguyễn Văn Huy Tâm kể lại việc bị lừa đi làm với lương cao - Clip: ĐOÀN CƯỜNG

Sáng 25-12, tại Đồn biên phòng Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, 4 nạn nhân trong vụ mua bán người từ Vũng Tàu ra Đà Nẵng đã bình tĩnh khi kể lại việc bị lừa và hành trình trốn chạy khỏi tàu cá ly kỳ của mình.

4 nạn nhân gồm anh Nguyễn Văn Huy Tâm (33 tuổi, trú An Giang); Sơn Thương (29 tuổi, trú Bạc Liêu), Lê Hữu Thành (30 tuổi, trú An Giang) và Phạm Văn Cảnh (41 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long).

Sập bẫy "việc nhẹ lương cao"

Anh Tâm cho biết, tháng 11-2017, anh từ quê lên quận 4, TP.HCM tìm việc làm thì gặp một người xe ôm. Người này hứa hẹn có chỗ làm ngày 8 tiếng, thu nhập 8-9 triệu đồng/tháng, được nghỉ 4 ngày chủ nhật. 

Sau đó người này chở anh Tâm đến một cơ sở và trả 450.000 đồng. 

"Anh ấy lấy chứng minh nhân dân của tôi. Tôi hỏi lấy làm gì thì ảnh nói yên tâm lấy để làm hồ sơ đi làm cá biển. Sau đó, người làm dịch vụ ghi hồ sơ rồi nói một người xe ôm chở từ TP.HCM đi Vũng Tàu" - anh Tâm cho biết thêm. 

Người chạy xe ôm này buộc anh Tâm phải mượn 3 triệu đồng để trả tiền xe. 

Tương tự, do không có tiền nên anh Tâm và các thuyền viên được 1 người phụ nữ tên Vân và Trần Văn Vũ cho vay. Sau đó, anh Tâm được đưa về một căn phòng của bà Vân với 3 lớp cửa và có 2 thanh niên trông coi. 

Tại đây anh Tâm bị nhốt nhiều ngày và phải ghi phiếu nợ 3 triệu đồng, buộc phải ra Đà Nẵng để đi đánh bắt cá.

Khi lên tàu đánh cá, chủ tàu Trần Thế Tây nói tiền "mua" 4 anh em đã được đưa cho Nguyễn Ngọc Trung mỗi người 15 triệu đồng.  Sau đó, Tây khống chế đưa họ xuống tàu BV5969TS để đi biển, lấy công trừ tiền mà Vũ đã bỏ ra.

Theo anh Tâm, từ ngày ra Đà Nẵng, nhóm thuyền viên của anh đi biển đánh bắt cá dài nhiều ngày nhưng chưa nhận được đồng lương nào. Thậm chí, khi  ăn cơm còn bị chửi mắng, đánh đập, khi làm việc trên tàu còn bị thuyền trưởng đá đạp, ném các vật dụng vào người…

Cuộc trốn chạy của 4 lao động bị bán lên tàu cá - Ảnh 2.

Các nạn nhân trong vụ mua bán người ngồi trò chuyện cùng các cán bộ biên phòng Đà Nẵng sáng 25-12 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Xin lên chùa rồi tìm đường trốn chạy

Theo anh Tâm, sau khi tàu cá về Đà Nẵng để bán cá, vệ sinh tàu thuyền, ngày 16-12, anh Tâm cùng nhóm thuyền viên xin thuyền trưởng Tây cho lên bờ đi chùa Linh Ứng, Đà Nẵng. Thuyền trưởng đồng ý cho đi nhưng phân công một người đi cùng để giám sát. 

"Sau khi đi bộ lên chùa, tôi mới tính tìm đường tẩu thoát để nhờ cơ quan chức năng giải quyết", anh Tâm cho biết. 

Khi lên chùa, nhóm các thuyền viên này không có tiền trong túi. Anh Tâm vào chùa gặp một ni cô nhờ điện thoại nhưng ni cô nói không dùng điện thoại. Ni cô cho anh Tâm 100.000 đồng để nhóm anh đón taxi về công an phường trình báo sự việc. 

Tại đây, sau khi ghi nhận sự việc, công an phường đưa nhóm thuyền viên tới Biên phòng Sơn Trà để xác minh, giải quyết.

Anh Tâm kể lại hành trình trốn chạy - Clip: ĐOÀN CƯỜNG

Theo thượng tá Trần Hữu Thanh - đồn trưởng Đồn biên phòng Sơn Trà, Đà Nẵng sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, xét thấy tính chất nghiêm trọng, Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị, trinh sát vào cuộc điều tra. 

Khi đã ró nội dung vụ việc, lực lượng biên phòng sử dụng biện pháp nghiệp vụ mời 2 đối tượng trong đường dây mua bán người là Nguyễn Ngọc Trung và Trần Văn Vũ từ Vũng Tàu ra Đà Nẵng. 

Đến ngày 20-12, khi các đối tượng ra Đà Nẵng thì bị bắt giữ. 

"Qua 3 ngày đấu tranh, khai thác, 2 đối tượng đã khai rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình", thượng tá Thanh cho biết thêm.

Khởi tố 2 bị can trong đường dây mua bán người

Sáng 25-12, biên phòng TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung (29 tuổi, trú TP.HCM) và Trần Văn Vũ (27 tuổi, trú Rạch Giá, Kiên Giang) về hành vi mua bán người.

Hiện vụ án được chuyển cho công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên