08/03/2018 12:08 GMT+7

Cuộc trình diễn lạ thường của những nạn nhân bị tạt axít

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Cuộc trình diễn thời trang có tên "ExtraordiNAARI" đã diễn ra tại Mumbai (Ấn Độ) ngày 7-3 để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ.

Cuộc trình diễn lạ thường của những nạn nhân bị tạt axít - Ảnh 1.

Trang điểm trước giờ trình diễn - Ảnh: REUTERS

Theo báo ZEENews, đây là cuộc trình diễn thời trang thứ ba dành cho các phụ nữ là nạn nhân của nạn tạt axít tại Ấn Độ.

Các nữ nạn nhân đã không sợ hãi khi xuất hiện trước đám đông ở khu thương mại Viviana thuộc thành phố Thane ở ngoại ô Mumbai.

Cuộc trình diễn nhằm đánh động dư luận về một thực trạng rất đáng báo động mà phụ nữ là nạn nhân chính để từ đó kêu gọi chấm dứt bán axít tràn lan và nghiêm trị việc tạt axít hủy hoại sức khỏe và thân thể người khác.

Cô Laxmi Agarwal – một MC truyền hình của Ấn Độ và cũng là người tổ chức chiến dịch Dừng tấn công bằng axít, là khách mời danh dự của chương trình này bởi cô cũng là một nạn nhân của vụ tấn công bằng axít.

Cuộc trình diễn lạ thường của những nạn nhân bị tạt axít - Ảnh 2.

Bước qua mặc cảm hình thể để xuất hiện dịu dàng và tự tin trước công chúng - Ảnh: REUTERS

Theo thống kê, năm 2015, hơn 300 phụ nữ bị tạt axít tại Ấn Độ. Tuy nhiên, theo các nhà hoạt động xã hội và nhiều tổ chức phi chính phủ, trên thực tế, con số nạn nhân có thể gấp ba lần.

Theo điều tra của Quỹ những người sống sót sau khi bị tạt axít, nạn nhân thường là phụ nữ và 1/3 vụ việc là do ghen tuông. Nhiều đàn ông trả thù do bị vợ đòi ly hôn, không được đáp ứng tình yêu hoặc có thể liên quan tranh chấp tài sản.

Theo nhiều tổ chức phi chính phủ và các nghiên cứu riêng tại Ấn Độ, chỉ có một nửa tổng số vụ tấn công bằng axít được đưa ra ánh sáng.

Toà án Tối cao Ấn Độ đã nhiều lần thúc giục các quan chức chính phủ hành động mạnh mẽ hơn để giảm số vụ tấn công bằng axít. Tòa án ra lệnh không bán axít cho những không người cung cấp thông tin nhận dạng và lý do mua hàng. 

Theo quy định, những người tạt axít sẽ phải bồi thường khoảng 5.000 USD cho những người sống sót trong vòng 15 ngày kể từ ngày tấn công để họ được chăm sóc y tế. Tuy nhiên, việc thực thi còn hạn chế.

Những hình ảnh đầy xúc động của cuộc trình diễn tại Thane, ngoại ô Mumbai (Ấn Độ) tối 7-3:

Cuộc trình diễn lạ thường của những nạn nhân bị tạt axít - Ảnh 3.

Họ là nạn nhân, họ đã sống sót và giờ họ mong muốn sống tốt - Ảnh: REUTERS

Cuộc trình diễn lạ thường của những nạn nhân bị tạt axít - Ảnh 4.

Một phụ nữ bị ảnh hưởng ở mắt sau vụ tạt axit - Ảnh: REUTERS

Cuộc trình diễn lạ thường của những nạn nhân bị tạt axít - Ảnh 5.

Đôi bàn tay còn ghi dấu của vụ tạt axit - Ảnh: REUTERS

Cuộc trình diễn lạ thường của những nạn nhân bị tạt axít - Ảnh 6.

Một phụ nữ nạn nhân của tạt axit được làm tóc trước giờ trình diễn - Ảnh: AFP

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên